Ngày 16/1, Quốc hội làm việc về đầu tư công trung hạn

Hôm nay, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại hội trường về Nghị quyết cơ chế đặc thù chương trình mục tiêu quốc gia; bổ sung vốn đầu tư công.

Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai của kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng.

Buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Hôm nay (16/1), Quốc hội làm việc về đầu tư công trung hạn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tiếp theo các phần trình bày, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Sau mỗi nội dung thảo luận, đại diện Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thanh niên hai nước chính là nhịp cầu nối liền tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đảng ủy Chính phủ sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trước 1/4.

Hoa Kỳ đã tái khởi động lại các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Đây là khẳng định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 20/3.

Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó có nội dung, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết sáp nhập các tỉnh, thành trước ngày 30/6

Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Szijjártó Péter vào chiều 19/3 tại trụ sở Chính phủ, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông từ ngày 18-19/3.