Ngành Tuyên giáo Thủ đô năm 2024: Sáng tạo và đổi mới
Sáng 2/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, cùng đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội để hoàn thành các chỉ tiêu đã xác định trong nghị quyết nhiệm kỳ, tập trung chuẩn bị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đồng bộ triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí... góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trên địa bàn Thành phố đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa của Thủ đô, quốc gia và quốc tế, để lại những dấu ấn tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội. Với sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đã phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và tạo những dấu ấn nổi bật.

Tham mưu triển khai thực hiện những định hướng lớn của Đảng; tổ chức các sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước
Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, ngành Tuyên giáo Thủ đô luôn quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy các cấp, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ và chủ đề công tác năm của Thành phố. Trong năm 2024, hệ thống tuyên giáo Thành phố đã chủ động tham mưu, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện toàn diện công tác tư tưởng, tuyên giáo; tham mưu sơ kết, tổng kết 11 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành uỷ về lĩnh vực tuyên giáo.
Điểm nổi bật, ngành Tuyên giáo đã tham mưu hiệu quả, tạo sức lan tỏa cao trong triển khai các kế hoạch của Thành ủy tổ chức 4 đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về: Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”; Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; Nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; và đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được tổ chức sớm nhất cả nước, qua đó khẳng định vai trò gương mẫu đi đầu, làm gương cho cả nước trong triển khai thực hiện chủ trương lớn này của Đảng bộ thành phố Hà Nội, hội nghị cán bộ toàn thành phố được tổ chức từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội và trực tuyến đến 747 điểm cầu với hơn 54.000 đảng viên tham dự.
Điểm nhấn được dư luận cán bộ, đảng viên ghi nhận, đánh giá cao, đó là lần đầu tiên, Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành sinh hoạt chuyên đề tại 16.254 chi bộ trực thuộc 3.139 tổ chức cơ sở Đảng, với sự tham dự của hơn 485.000 đảng viên về chủ trương lớn của Đảng. Đợt sinh hoạt kéo dài trong 3 tháng, không khí sinh hoạt sôi nổi, thể hiện quyết tâm cao và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về sự đổi mới của đất nước.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát yêu cầu thực tiễn, lựa chọn đúng, trúng vấn đề, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, ban hành Chỉ thị số 30 ngày 19/2/2024 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Qua đó xây dựng, bồi đắp, phát huy hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Hà Nội trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng góp phần đưa Thủ đô vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong năm, hệ thống tuyên giáo đã tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 70 năm Hội nghị quân sự Trung Giã, 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được tổ chức trang trọng, xứng tầm, đảm bảo kế hoạch, chất lượng, yêu cầu đề ra, vừa mang tính chiều rộng và chiều sâu, thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, qua đó khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước và Thủ đô.
Trong năm qua, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã luôn phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành bạn, các ngành, địa phương trên lĩnh vực tư tưởng, tuyên giáo. Trong đó phối hợp với các cơ quan Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản… thực hiện khảo sát, trao đổi, hội thảo, toạ đàm.
Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Tổ biên tập tổng hợp và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII; tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu xây dựng dự thảo chủ đề và phương châm Đại hội; tham mưu tổ chức và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà khoa học thuộc các cơ quan Trung ương, Thành phố vào dự thảo chủ đề, phương châm và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII; tham mưu kế hoạch tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị.
Hệ thống Tuyên giáo tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 các cấp; phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ ở Thủ đô Hà Nội hiện nay”. Tham mưu, tổ chức thành công Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ Tư, năm 2024. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế tham gia, tạo bầu không khí chính trị - xã hội tích cực. Sau hơn 3 tháng phát động Cuộc thi, toàn Thành phố đã có tổng số 120.230 tác phẩm dự thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương, gấp đôi số lượng bài thi toàn thành phố phát động so với Cuộc thi chính luận lần thứ Ba, năm 2023.
Công tác lý luận chính trị - lịch sử Đảng đạt nhiều kết quả tích cực
Năm 2024, công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng đã chủ động, tham mưu Thường trực Thành ủy triển khai kịp thời các nội dung, nhiệm vụ được giao có chất lượng, hiệu quả, được đánh giá cao. Nổi bật là các Hội nghị trực tuyến do Trung ương, Thành ủy tổ chức. Đặc biệt, Hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức về nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cả nước năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tập trung các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; tích cực đổi mới, sáng tạo, đa dạng hình thức quán triệt, học tập nghị quyết các cấp; công tác giáo dục lý luận chính trị từ thành phố tới cơ sở được nâng lên cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Năm 2024, các Trung tâm chính trị các quận, huyện, thị ủy đã mở được 2.376 lớp/422.601 học viên đạt 81,6% số lớp và 82,2% số học viên theo kế hoạch. Ban đã phối hợp với Viện Lịch sử Đảng, Văn phòng Thành ủy hoàn thành việc sưu tầm tư liệu sách “Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội 2000 đến nay”.
Công tác báo chí - xuất bản có nhiều đổi mới, sáng tạo
Năm 2024, công tác báo chí xuất bản có nhiều đổi mới trong tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố. Hàng tháng, tổ chức giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí Hà Nội và các cơ quan chức năng về lĩnh vực báo chí - xuất bản - truyền thông; Tích cực tổng hợp điểm báo hàng ngày, hàng tuần về những vấn đề vụ việc nóng, bức xúc trên địa bàn Thủ đô, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố; Tham mưu trình Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Thành phố nhiều văn bản về công tác lãnh đạo, quản lý báo chí - xuất bản và tham mưu phát hiện, dự báo, giải quyết các vấn đề truyền thông. Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Chương trình phối hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực báo chí, tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2025 và những năm tiếp theo.
Biên soạn, phát hành ấn phẩm ‘Thông tin công tác tư tưởng’ phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, định hướng tư tưởng và cung cấp thông tin chính thống của Thành ủy đến cán bộ, đảng viên của 17 nghìn chi bộ; Vận hành, biên tập và đăng tải trên 12 nghìn tin bài, video về các hoạt động của Thành ủy, các nhiệm vụ chính trị của Thành phố đến cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô và cả nước trên trang Thông tin điện tử Đảng bộ Thành phố; Sưu tầm, biên tập, đăng tải hơn 18 nghìn tin, bài trên Sổ tay đảng viên điện tử, cung cấp thông tin phục vụ gần 500 nghìn đảng viên của Đảng bộ Thành phố.
Ban đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Lễ trao Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI - năm 2023. Tham mưu tổ chức Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ VII - năm 2024. Các giải báo chí tiếp tục thu hút sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Đến nay hai Giải báo chí của Thành phố đã bước sang năm thứ 8, ngày càng khẳng định thương hiệu, vị thế. Việc tổ chức Giải liên quan và phối hợp với nhiều cơ quan quản lý báo chí Trung ương, cơ quan chủ quản báo chí và hàng trăm báo, đài, tạp chí.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực khoa giáo
Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, hệ thống tuyên giáo Thành phố tiếp tục đổi mới công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện công tác khoa giáo năm 2024 gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy; chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các ngành trong khối khoa giáo thực hiện tốt các hoạt động trọng tâm trên lĩnh vực khoa giáo. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 16/8/2024 “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với vấn đề an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo đảm bảo nghiêm túc, thực chất và hiệu quả; nâng cao chất lượng giao ban, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khoa giáo, qua đó, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ... được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các ngành, đơn vị trong khối Khoa giáo từ Thành phố tới quận, huyện, thị đã đi vào nề nếp với nhiều hoạt động cụ thể; đặc biệt đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với thường trực, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ môi trường có hiệu quả.
Công tác văn hóa - văn nghệ có nhiều dấu ấn mới
Công tác văn hóa - văn nghệ luôn được cấp ủy, hệ thống tuyên giáo các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và đạt nhiều dấu ấn mới. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức rộng khắp, đảm bảo nội dung hấp dẫn, hình thức đa dạng, góp phần cổ vũ, làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và ngành văn hóa, thể thao ở các cấp được tăng cường, có hiệu quả. Ban Tuyên giáo Thành uỷ tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao và các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09, ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, qua đó, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động của nhiều cấp ủy, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, như: Lễ hội Sen Tây Hồ; Lễ hội ẩm thực, Lễ hội áo dài, lễ hội Đoài Melody… Điểm nhấn là tổ chức thành công Lễ hội Thiết kế sáng tạo năm 2024 “Chủ đề: Giao lộ sáng tạo” với hơn 100 hoạt động sáng tạo thuộc 12 lĩnh vực công nghiệp văn hoá..., thu hút hơn 300.000 lượt khách tham quan, trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng, các tổ chức trong nước và quốc tế, được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá là một sản phẩm công nghiệp văn hóa mới tiêu biểu, được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu của Việt Nam.
Công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng đối với các hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật Hà Nội và các hội chuyên ngành được quan tâm, Ban đã chủ động cung cấp thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế theo định kỳ, tổ chức cho đại biểu văn nghệ sỹ Thủ đô đi thâm nhập thực tế sáng tác văn học nghệ thuật. Đặc biệt, sau Hội nghị lãnh đạo thành phố làm việc với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội do Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì, phối hợp cùng Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tổ chức, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi tạo không khí tích cực, như làn gió mới đối với đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô
Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền - nghiên cứu dư luận xã hội
Công tác thông tin, tuyên truyền trên toàn Thành phố được triển khai đồng bộ, rộng khắp với các hình thức phong phú, đa dạng, trang trọng, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, kết hợp nhuần nhuyễn tuyên truyền miệng, cổ động, trực quan, định hướng trong giao ban định kỳ, tập huấn, gửi tài liệu, tổ chức các cuộc thi, hội thảo, góp phần nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa lớn; nhất là đã tham mưu thẩm định báo cáo Thành ủy và góp ý kiến về các nội dung liên quan cho các cơ quan, đơn vị, địa phương với gần 50 nội dung; phối hợp tổ chức gần 50 hội nghị tuyên truyền về: an toàn giao thông; công tác phòng chống thiên tai năm 2024 cho bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, cụm dân cư tại các quận, huyện, thị xã....
Với vai trò là cơ quan Thường trực, trong năm 2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã giúp Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại kịp thời, hiệu quả thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến thương mại, đối ngoại nhân dân, qua đó quảng bá rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh Thủ đô Hà Nội với bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến và anh hùng, một Thủ đô hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, là điểm đến, là nơi đầu tư “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô trên trường quốc tế. Công tác nắm bắt dư luận xã hội luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở nhận thức đúng đắn và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đạt được kết quả tích cực và ngày càng chuyển biến, tiến bộ về chất lượng, hiệu quả công tác. Trong năm, đã tổ chức 17 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Các cơ quan Đảng Trung ương và Thành phố triển khai. Thông qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức sáng tạo, cổ vũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố.
Trong năm qua, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, địa phương, đơn vị, đạt được nhiều kết quả quan trong, có dấu ấn nổi bật, được Trung ương và Thành phố ghi nhận, đánh giá cao, được Thành phố đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen; được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen về công tác Ban Chỉ đạo 35, công tác Báo chí, công tác Thông tin đối ngoại,… và các Bằng khen của Thành ủy, UBND Thành phố.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác tuyên giáo; đồng thời kiến nghị các giải pháp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo năm 2025.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn biểu dương, ghi nhận và chúc mừng ngành tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và suất sắc nhiều hoạt động, nổi bật hơn năm 2023. Nhấn mạnh năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị ngành Tuyên giáo Hà Nội phải xây dựng kế hoạch cụ thể vừa tham mưu, vừa định hướng, vừa tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung tham mưu làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, định hướng, tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận trong sắp xếp hợp nhất các tổ chức, bộ máy. Cùng với đó cần tham mưu chỉ đạo định hướng, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tổng hợp ý kiến, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và văn kiện Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương những kết quả mà hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đạt được một cách toàn diện trên các lĩnh vực trong năm 2024, trong đó có nhiều việc khó, việc mới. Đánh giá cao sự tham mưu của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong các hoạt động, sự kiện lớn của Thủ đô năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Phong đặc biệt nhấn mạnh việc lần đầu tiên thành phố Hà Nội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng kéo dài 3 tháng về chủ trương lớn của Đảng, của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Những ngày tới, các Chi bộ trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục sinh hoạt chuyên đề lần thứ 2 về chủ đề này, với sự tham mưu của hệ thống tuyên giáo thành phố.
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2025 là năm cụ thể hóa Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, hệ thống tuyên giáo Thủ đô cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, định hướng về nội dung này. Năm nay kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), do đó đề nghị các cơ quan khi tuyên truyền gắn chặt với những đóng góp, vai trò quan trọng của Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Phó bí thư thường trực Thành uỷ nhấn mạnh vai trò gương mẫu của đảng viên và toàn đảng bộ thành phố trong kỷ nguyên mới.
Cùng với đó, hệ thống tuyên giáo và dân vận phải tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ; tuyên truyền về phát triển công nghiệp văn hóa; về ý thức thực hiện an toàn giao thông trong nhân dân. Đồng thời, tập trung sớm lập hồ sơ đăng ký Hà Nội trở thành thành thành phố học tập của UNESCO, bên cạnh là thành phố sáng tạo.
Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định, thành phố Hà Nội sẵn sàng nhận thí điểm cách làm mới, mô hình mới của Trung ương. Trong đó, thành phố Hà Nội xung phong thí điểm xây dựng mô hình Tổ hợp báo chí của thành phố. Nếu nhận được sự ủng hộ của Trung ương, thành phố sẽ triển khai theo hướng này nhằm vừa bảo đảm được đúng tinh thần sắp xếp theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ vừa bảo đảm được sự ổn định và đặc thù đối với công tác quản lý báo chí của Thủ đô.
Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vì có thành tích thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2024 và 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2024 và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà và Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thành phố Hà Nội năm 2024.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thành phố Hà Nội năm 2024./.


Nhóm máu O được ví như "ngân hàng máu di động" bởi có thể truyền cho tất cả các nhóm máu khác. Nhưng chính vì đặc điểm này, nhóm máu O luôn trong tình trạng cần được bổ sung.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 7/4, với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, phát hành trên các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
“Bản trường ca hòa bình” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là khúc tráng ca lịch sử, khắc họa sinh động hành trình 21 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam, từ trận tuyến khốc liệt đến khúc ca khải hoàn.
Thời tiết Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được đánh giá là khá thuận lợi với thời tiết mát mẻ, dễ chịu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150), diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan vào sáng 6/4.
Những người nổi tiếng và nghệ sĩ tham gia vào quảng cáo phải chịu trách nhiệm, có xác minh một cách minh bạch, cụ thể về sản phẩm mà mình quảng cáo.
0