Ngành du lịch ở quê hương ông già Noel 'bùng nổ'

Cứ vào mỗi dịp Giáng sinh, vùng Lapland, miền Bắc Phần Lan, nơi được mệnh danh là quê hương của ông già Noel, lại trở thành địa điểm nhận được nhiều sự quan tâm của du khách. Năm nay, ngành du lịch Lapland dự kiến sẽ bùng nổ và đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử, mang đến thu nhập đáng kể cho miền đất đầy băng tuyết này.

Mỗi mùa đông đến, được du lịch tới Lapland, Phần Lan là ao ước của rất nhiều người, nhất là các gia đình có con nhỏ, đây là dịp để các bé được trải nghiệm những điều thú vị ở quê hương của ông già Noel.

Năm nay, ngành du lịch của Lapland có tới 13 chuyến bay thẳng tới Rovaniemi - thủ phủ của vùng Lapland, khiến nơi đây ngày nào cũng đông đúc bất chấp thời tiết giá lạnh.

Chỉ tính riêng khu vực làng Rovaniemi nơi được cho là có ngôi nhà của ông già Noel, đón tới 80 nghìn lượt khách, nhiều trong số đó ở lại qua đêm.

Ngành du lịch ở Quê hương ông già Noel 'bùng nổ'

Một số khách sạn thậm chí đã hết phòng tới tận tháng 4 năm sau. Mỗi năm, ngành du lịch mang lại cho vùng Lapland khoảng hơn 400 triệu USD.

Trong vòng 5 năm tới, con số này được kỳ vọng sẽ tăng lên khoảng hơn 600 triệu USD.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.

Công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Việc đưa ra các chính sách rõ ràng, cụ thể, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện EPR là rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Cuộc tranh cãi xoay quanh bản quyền tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm" - bức ảnh gắn liền với tên tuổi của phóng viên ảnh Nick Út (một người Việt, làm việc cho hãng thông tấn AP) khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của ý kiến kiểm toán. Sự tương đồng giữa hai câu chuyện là gì?

Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.

Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng trong năm 2024 đạt 5,4 triệu đồng theo giá hiện hành, tăng 9,1% so với năm 2023.