Ngành dệt may điều chỉnh chiến lược thích ứng biến động
Ngành dệt may Việt Nam đang chủ động tái định vị chiến lược phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng, nhằm giữ vững vai trò ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế.
Các nội dung trên đã được tập trung phân tích tại hội thảo “Chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam trong môi trường biến động” do Hiệp hội Dệt may tổ chức.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng chịu sức ép lớn từ chi phí logistics, các yêu cầu tuân thủ ngày càng khắt khe, chính sách thuế quan và xu hướng phát triển bền vững, chiến lược của ngành cũng cần điều chỉnh cho phù hợp, ngành dệt may đã xác lập ba trụ cột chiến lược: đa dạng hóa thị trường xuất khẩu - hiện sản phẩm Việt Nam đã có mặt tại 138 quốc gia; đa dạng hóa đối tác, khách hàng; và đa dạng hóa mặt hàng, chuyển sang các sản phẩm có giá trị cao hơn. Cùng với đó là 5 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nổi bật là xanh hóa ngành, đẩy mạnh tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng trong nước.
Tại hội thảo, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh: các rào cản thương mại, tiêu chuẩn xanh và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, buộc doanh nghiệp phải đổi mới mạnh mẽ. Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành trong tái cơ cấu, tận dụng các FTA và chuyển đổi số.
Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6%, tiếp tục giữ vị trí top 3 thế giới.














