Ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ tại các khu trọ
Hoạt động trên nhằm giảm thiểu nguy cơ về cháy nổ, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, đặc biệt tại các khu dân cư tập trung nhiều khu nhà trọ, nhà cho thuê để ở, khu nhà ở kết hợp nhiều căn hộ,
Tại căn nhà cho thuê ở ngõ 119 phố Phú Xá, có diện tích chỉ khoảng 140m2 (gồm 2 tầng với khoảng 10 phòng cho thuê), do diện tích nhỏ, khu vực để xe tận dụng để ngay cửa phòng đã vô tình chắn lối thoát nạn khi chẳng may có sự cố.
Lực lượng phòng cháy quận Tây Hồ và UBND phường Phú Thượng đã nhắc nhở và yêu cầu cơ sở bổ sung các bình chữa cháy và sớm khắc phục thiếu sót trước 30/6 theo đúng cam kết với phường.
Trước thời điểm kiểm tra, địa bàn quận Tây Hồ có hơn 1.300 cơ sở kinh doanh nhà trọ cho thuê. Qua tổng kiểm tra rà soát, số cơ sở phát sinh thêm là hơn 100 cơ sở. Hiện tại, lực lượng chức năng đã đưa vào danh sách quản lý 1.409 cơ sở.
Lực lượng phòng cháy quận Tây Hồ phối hợp với UBND phường Phú Thượng đã đến từng các hộ, ban quản trị tại các nhà chung cư tập thể cũ không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường để có biện pháp tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả.

Riêng tại phường Phú Thượng có gần 200 cơ sở phòng trọ, cho thuê, trong đó còn có 7 chung cư mini. Hầu hết đất xây chung cư mini có diện tích nhỏ, thông thường chỉ có một đến hai mặt thoáng, chủ đầu tư tận dụng hết đất và không gian nên khó bố trí khoảng trống để có thêm thang thoát nạn thứ hai ngoài nhà.
Ông Trần Trịnh Hoàng Long, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cho biết, hiện nay, UBND phường cũng đang cùng các hộ dân, các ban quản lý của chung cư thực hiện công tác khắc phục những tồn tại, thiếu sót và cũng đã xã hội hóa được kinh phí để cùng nhân dân lắp đặt và cải tạo, xây dựng lối thoát nạn thứ hai.
Theo thống kê, Hà Nội có gần 32.000 nhà trọ, “chung cư mini”, với hàng trăm nghìn người thuê trọ. Các nhà trọ đều có đặc điểm chung là nhỏ hẹp, thiếu những thiết bị phòng cháy, chữa cháy; các chủ phòng trọ đều tận dụng tối đa diện tích để lập thành phòng cho thuê, gia tăng thu nhập.
Trong khi đó, có tới hơn 90% nhà trọ nằm trong ngõ, hẻm sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được; không gian hẹp cũng kéo dài thời gian lực lượng chữa cháy đến hiện trường.
Thượng tá Vũ Thế Tú, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, địa bàn quận Tây Hồ có 8 phường, mới đây, đơn vị đã tham mưu với Chủ tịch UBND quận để trang bị các đường ống chữa cháy cứng tại tất cả các ngõ sâu trên 150m, để chủ động triển khai chữa cháy có hiệu quả khi không may xảy ra cháy nổ.
Trong trường hợp không may xảy ra sự cố cháy nổ, để nhanh chóng dập lửa, nhất là thời điểm đầu khi xảy ra cháy, rất cần sự phát huy của lực lượng chữa cháy tại chỗ. Khi người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ nắm vững được kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, họ có thể bảo vệ bản thân trong khoảng thời gian đầu xảy ra cháy, kéo dài sự sống cho đến khi lực lượng đến ứng cứu.


Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội sẽ được khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 9/5/2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đổi mới công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả phối hợp thông tin giữa chính quyền thành phố với báo chí và công chúng.
Từ 3-4h sáng đã có những người xếp hàng, lấy số thứ tự để làm thủ tục về đất đai tại Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội. Hầu hết người xếp hàng đều nhận ủy quyền từ người khác, có người nhận đến 20 bộ hồ sơ nên khiến thời gian xử lý thủ tục kéo dài.
Liên quan tới chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, tại phiên thảo luận tổ của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội diễn ra chiều nay, các đại biểu đề nghị làm rõ về nội dung “khung tiêu chí xác định “người có tài năng” để tuyển dụng vào bộ máy công quyền bởi có nhiều người được gọi là “nhân tài” nhưng kết quả làm việc không tốt.
Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại bếp ăn tập thể của trường tiểu học Nghĩa Tân (Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) vào ngày 7/5.
Hà Nội đang tập trung sắp xếp lại bộ máy, bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã. Ở một số địa phương, do buông lỏng quản lý đất đai, lợi dụng “tranh tối, tranh sáng”, vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp lại tái diễn.
Thành phố Hà Nội đang xem xét phương án sử dụng khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp làm trụ sở phường Yên Sở.
0