Ngân hàng Nhà nước nói về việc người dân khó mua vàng

Tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2024 của Ngân hàng Nhà nước sáng 23/7, đại diện Ngân hàng Nhà nước có nhiều chia sẻ xung quanh vấn đề bình ổn thị trường vàng.

Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, việc người dân có nhu cầu mua vàng nhưng vẫn rất khó mua được qua đăng ký online là có thật. Nhưng trong những ngày gần đây, có những người đặt lệnh mua vàng nhưng lại không đến lấy vàng. Điều này thể hiện rõ nhu cầu thị trường đã đạt đến mức độ nhất định.

Liên quan tới hiện tượng có người mua bán suất để mua vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã làm việc cụ thể với các lực lượng chức năng, và cơ quan công an cho biết cũng đang triển khai các biện pháp xử lý.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thị trường vàng lại chao đảo, bấp bênh và cần một giải pháp mang tính dài hạn để ổn định.

Các hộ và cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải thực hiện kê khai thuế, thay vì hình thức thuế khoán như trước đây từ ngày 1/6; đồng thời phải sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế.

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Sau khi giảm mạnh vào sáng 23/4, giá vàng trong nước tiếp tục hạ thêm 1-2,2 triệu đồng/lượng, có nơi đưa xuống mức 120 triệu đồng/lượng.

Hội thảo “Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - Góc nhìn từ doanh nghiệp chịu thuế tiêu thụ đặc biệt” do báo Báo Nhân Dân tổ chức đã diễn ra vào chiều 22/4.

Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến chiến lược của các dòng vốn đầu tư cho công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.