Ngân hàng đưa hơn 704 nghìn tỷ đồng vào tín dụng xanh
Tại Hà nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” và công bố Sổ tay hướng dẫn hệ thống quản lý rủi ro môi trường - xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.
Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Chính vì vậy, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh - phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên là xu thế tất yếu để Việt Nam hướng đến một tương lai bền vững, bao trùm và thịnh vượng.
Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 3/2025, đã có 58 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với dư nợ đạt hơn 704 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2024 và chiếm tỷ trọng 4,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh bình quân đạt hơn 21%/năm trong giai đoạn 2017-2024, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế.


Thị trường vàng thế giới tuần qua đã trải qua nhiều biến động, tính chung cả tuần giá vàng đã giảm 1,9%.
Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) đã có phản hồi trước kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà công bố vào tối 30/5.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Giá vàng trong nước sáng 31/5 đồng loạt giảm mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo về phát hiện nhiều vi phạm và thiếu sót nghiêm trọng tại các đơn vị kinh doanh vàng.
Tỷ lệ nội địa hóa trong doanh nghiệp điện tử Việt Nam hiện còn rất thấp, chỉ đạt 15% (tính cả doanh nghiệp FDI), tính liên kết trong các doanh nghiệp còn ít.
Đã có trên 19.000 tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, theo thống kê tính đến ngày 30/5 của Chi cục Thuế khu vực I.
0