Ngăn chặn 'bóng đen' ma túy len lỏi vào thanh thiếu niên

Ma túy đang len lỏi vào đời sống giới trẻ, lợi dụng sự tò mò và bồng bột để gieo bẫy, đe dọa tương lai của cả một thế hệ.

Ở lứa tuổi tràn đầy mơ ước và hoài bão, các bạn trẻ đáng lẽ chỉ cần bận tâm tới sách vở, bạn bè và những kế hoạch cho tương lai. Thế nhưng, ở một góc tối khác, những bàn tay tội phạm ma túy đang tìm mọi cách len lỏi, biến sự tò mò và bồng bột ấy thành chiếc bẫy chết người. Ma túy không còn là câu chuyện xa xôi mà đang ở rất gần, ngay trong những con ngõ, những buổi tụ tập và cả môi trường mạng. Nếu chúng ta chậm một bước, cái giá phải trả có thể là cả một thế hệ.

Đáng lo ngại hơn, mục tiêu mà tội phạm nhắm đến là những thanh thiếu niên, lứa tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường và các bạn trẻ với tâm lý non nớt. Không còn là những gói bột trắng hay viên nén quen thuộc, giờ đây ma túy đội lốt "kẹo", "nước vui", hay nhiều hình thức khác chứa tinh dầu pha chế. Chỉ một lời rủ rê "thử một lần cho biết" đã khiến nhiều bạn trẻ đã bước vào con đường nghiện ngập.

Theo hồ sơ quản lý của ngành Công an Việt Nam, hiện có trên 200.000 người nghiện ma túy với độ tuổi sử dụng ngày càng trẻ hóa, gia tăng ở độ tuổi học sinh trung học phổ thông. Trong 95% người sử dụng ma túy tổng hợp, có tới 70 - 75% người trong độ tuổi 17 - 35 tuổi, chiếm tỷ lệ lớn là thanh niên, học sinh, sinh viên.

Thanh thiếu niên là lứa tuổi đang trong quá trình hình thành nhân cách, phát triển thể chất và tâm lý, đồng thời cũng là giai đoạn dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh. Chính sự tò mò, thích khám phá, cùng với nhận thức chưa đầy đủ về nguy cơ khiến các em trở thành đối tượng mà tội phạm ma túy nhắm đến. Chính vì vậy, việc phòng chống ma túy ở lứa tuổi này không chỉ là bảo vệ sức khỏe cá nhân, mà còn là bảo vệ tương lai của cả một thế hệ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết: "Cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, mạng xã hội để tiếp cận hiệu quả với giới trẻ - nhóm đối tượng có nguy cơ cao; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung phòng chống ma túy và chương trình giảng dạy chính khóa, lồng ghép các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống để trang bị kiến thức và kỹ năng phòng vệ cho học sinh, sinh viên".

Ma túy dù ở dạng nào cũng có thể hủy hoại trí tuệ, phá vỡ các mối quan hệ, đẩy các em ra khỏi con đường học tập và lập nghiệp. Hơn thế, người trẻ khi đã sa vào ma túy không chỉ là nạn nhân, mà có thể trở thành tác nhân gây ra các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Do đó, công tác phòng ngừa phải bắt đầu từ sớm, từ xa, thông qua giáo dục, tuyên truyền, sự quan tâm sát sao của gia đình, nhà trường, kết hợp chặt chẽ với các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan chức năng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời