Nga phóng tên lửa gắn được đầu đạn hạt nhân vào Ukraine
Tờ Moskovsky Komsomolets của Nga dẫn thông tin từ ấn phẩm “Chính trị đất nước” đưa tin sáng 21/11, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ vùng Astrakhan, miền Nam nước này nhắm vào thành phố Dnipro của Ukraine.
Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng một tên lửa có tầm bắn xa và mạnh như vậy trong cuộc xung đột ở Ukraine. Việc Nga sử dụng những loại vũ khí như vậy là mối lo ngại của Kiev vì tên lửa này ban đầu được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn đáng kể. Trong lần bắn này, Nga chưa gắn đầu đạn hạt nhân.

Theo lực lượng không quân Ukraine, cuộc tấn công của Nga nhắm vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng tại thành phố Dnipro.
Ngoài việc sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa, Nga còn phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal và 7 tên lửa hành trình Kh-101.
Phòng không Ukraine đã bắn hạ 6 quả Kh-101. Các vũ khí còn lại không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào. Chưa có thương vong được ghi nhận.
Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc của Ukraine. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ và Anh để tập kích các mục tiêu bên trong nước Nga, một hành động mà Moscow cảnh báo là sự leo thang xung đột nghiêm trọng.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn hàng nghìn km và có thể mang cả đầu đạn thường lẫn đầu đạn hạt nhân.
Theo một số kênh theo dõi chiến sự Ukraine, mẫu ICBM được sử dụng lần này dường như là loại RS-26 “Rubezh”, được thiết kế dựa trên mẫu ICBM nổi tiếng Topol-M. RS-26 sở hữu tốc độ bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, được thiết kế để vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến, bao gồm hệ thống Patriot mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine.
Với trọng lượng lên tới 50 tấn và khả năng mang đầu đạn lớn gấp 3 lần tên lửa Iskander, RS-26 được coi là biểu tượng sức mạnh quân sự mới của Nga.
Theo các chuyên gia quân sự, động thái này không chỉ gây lo ngại lớn tại Ukraine mà còn được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ gửi đến phương Tây, khi các nước này tiếp tục gia tăng viện trợ quân sự cho Kiev và bắt đầu cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa nhắm vào Nga.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0