Nga và Ukraine sắp đàm phán trực tiếp

Phái đoàn Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15-16/4 để thảo luận về an ninh ở Biển Đen.

Kênh truyền hình CNN Turk ngày 13/4 trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, phái đoàn Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại trụ sở Lực lượng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Thủ đô Ankara vào ngày 15 – 16/4 để thảo luận về an ninh ở Biển Đen.

Trong các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn cấp cao Nga và Mỹ tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào cuối tháng 3, hai bên đã nhất trí sẽ tiến tới khôi phục Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen. Theo Điện Kremlin, sáng kiến ​​này sẽ bao gồm việc dỡ bỏ các hạn chế của phương Tây đối với Ngân hàng Nông nghiệp Nga và các tổ chức tài chính khác tham gia vào hoạt động bán nông sản và phân bón quốc tế.

Moscow và Washington coi lệnh ngừng bắn trên biển là một bước tiến tới giải quyết ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine. Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen, được Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 năm 2022, đảm bảo vận chuyển an toàn các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine,  đổi lại Mỹ và EU dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Moscow đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2023, với lý do phương Tây không thực hiện nghĩa vụ theo đúng cam kết.

Ukraine đã xoay xở để mở lại hành lang vận chuyển của mình thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tục chống lại lực lượng hải quân Nga.

​​​​​​​Thuyền chở các quan chức Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc hướng đến tàu chở hàng Razoni treo cờ Sierra Leone để kiểm tra xem lô hàng ngũ cốc vào tháng 8/2022. Ảnh: AP.

Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẵn sàng ký thỏa thuận Biển Đen mới với Ukraine, nhưng chỉ khi Mỹ yêu cầu chính quyền Ukraine tuân thủ, bởi vì chỉ mệnh lệnh như vậy mới mang lại những đảm bảo mà Moscow cần.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga ủng hộ việc nối lại sáng kiến Biển Đen theo những hình thức mà các bên có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Đồng thời, Nga sẵn sàng ký một thỏa thuận mới về an toàn vận chuyển ở Biển Đen - một bước đệm có thể hướng tới lệnh ngừng bắn với Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh Moscow không chấp nhận bất kỳ điều khoản “mơ hồ” nào. Để thỏa thuận trên được “hồi sinh”, Nga cần nhận được những đảm bảo rõ ràng, cụ thể từ việc Washington gây áp lực để Ukraine không tấn công tàu thuyền Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lực luợng hải quân Nga và Ai Cập vừa tiến hành cuộc tập trận chung mang tên “Cầu Hữu nghị - 2025” tại vùng biển Địa Trung Hải.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhập khẩu, nhằm tạo thời gian cho các nhà sản xuất điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/4 đã thừa nhận, quân đội Ukraine hiện không còn đủ khả năng giành lại các vùng lãnh thổ đã mất trong cuộc xung đột với Nga.

Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo sẽ tăng quy mô gói hỗ trợ dành cho ngành công nghiệp bán dẫn lên 33 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 23,25 tỷ USD).

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias ngày 14/4 cho biết, nước này đã ký thỏa thuận mua 16 tên lửa chống hạm Exocet do Pháp sản xuất.

Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tajani cho biết, vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức tại Rome, Italia.