Tổng thống Ukraine thị sát Pokrovsk giữa sức nóng chiến sự

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/11 đã đến thăm sở chỉ huy Quân đoàn Azov số 1 bảo vệ khu vực Dobropillia thuộc mặt trận Pokrovsk, tỉnh Donetsk - một trong những khu vực giao tranh ác liệt nhất hiện nay giữa lực lượng Ukraine và Nga.

Chuyến thị sát diễn ra vào thời điểm tình hình chiến sự ở Pokrovsk bước vào giai đoạn căng thẳng mới, khi Ukraine đang phát động nhiều cuộc phản công trước sức ép quân sự ngày càng lớn từ Nga.

Trong chuyến thị sát, Tổng thống Zelensky đã nghe báo cáo về chiến dịch phòng thủ tại Shakhove, hoạt động củng cố các sườn Pokrovsk và Myrnohrad, cũng như nỗ lực bảo vệ các tuyến hậu cần tại khu vực Dobropillia.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận với các chỉ huy về nhu cầu vũ khí, mở rộng sản xuất UAV và trang bị cho các lữ đoàn, đồng thời trao huân chương nhà nước cho các binh sĩ. Thậm chí, ngay từ khu vực Pokrovsk, nhà lãnh đạo Ukraine đã tham dự trực tuyến một hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu. Trong đó, ông tiếp tục kêu gọi Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa để hỗ trợ chiến dịch phòng thủ của Ukraine.

Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã giành lại 188 km2 lãnh thổ do Nga kiểm soát, cùng 250 km2 vùng tranh chấp, đồng thời tăng sức ép nhằm buộc lực lượng Nga phải chuyển hướng khỏi Pokrovsk. Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát 35 tòa nhà tại Pokrovsk và đang siết chặt vòng vây quanh quân đội Ukraine ở Kupiansk, cách đó khoảng 160 km về phía bắc.

Kênh ZOV Military đưa tin, quân Nga đã giành được khoảng 85% diện tích thành phố. Trong khi đó, trang theo dõi chiến sự DeepState và một số nhà phân tích độc lập xác nhận lực lượng Nga đã tiến sâu vào Pokrovsk, nhưng phần lớn khu vực vẫn là “vùng xám”, tức đang trong tình trạng tranh chấp.

Trước khi xung đột nổ ra, Pokrovsk có khoảng 60.000 dân, nhưng đến nay hầu hết dân thường đã sơ tán. Thành phố này được xem là trung tâm hậu cần then chốt của Ukraine tại Donetsk. Theo các chuyên gia, nếu Nga giành được Pokrovsk, đây sẽ là bước tiến quan trọng mở đường cho Moscow tiến tới Kramatorsk và Sloviansk – hai thành trì cuối cùng của Ukraine ở miền Đông.

Ngược lại, nếu thất thủ tại Pokrovsk, Ukraine sẽ đối mặt nguy cơ mất kiểm soát chuỗi phòng tuyến chiến lược ở Donetsk, điều có thể làm thay đổi cục diện toàn bộ mặt trận miền Đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng được cho là đang có kế hoạch thăm Pokrovsk nếu Moscow tuyên bố giành chiến thắng ở đây.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời