Nga và Mỹ sẽ đàm phán tại Saudi Arabia
Theo một số nguồn tin, các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga có thể thảo luận về thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin có thể vào cuối tháng này.
Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff xác nhận đã có mặt tại vương quốc này vào 16/2 cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ cũng đã rời Israel tới Saudi Arabia, chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du Trung Đông của ông.
Thông tin về thành phần của phái đoàn Nga chưa được thông báo chính thức. Một nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có khả năng sẽ tham dự.
Về phần Saudi Arabia, một quan chức nước này nói họ sẽ không chỉ đóng vai trò tổ chức mà còn tham gia vào vai trò hòa giải. Nhóm Saudi Arabia sẽ do cố vấn an ninh quốc gia của nước này dẫn đầu.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có những động thái mới trấn an châu Âu và Ukraine liên quan đến cách thức kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Rubio nhấn mạnh rằng quá trình đàm phán vẫn chưa chính thức bắt đầu và nếu tiến triển, Ukraine cùng các quốc gia châu Âu khác chắc chắn sẽ tham gia.
Phát biểu trước các phóng viên tại West Palm Beach, bang Florida hôm 16/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodmyr Zelensky sẽ tham gia vào các cuộc hòa đàm giữa Washington và Moscow nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Khi được hỏi về cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Nga, ông Trump nói với các phóng viên rằng chưa có thời gian cụ thể, nhưng có thể sẽ rất sớm.
Trong khi đó, sau khi tham dự Hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán đây có thể là địa điểm tổ chức cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Lịch trình của ông Zelensky tại UAE chưa được công bố chính thức.
Tuần qua, Tổng thống Zelensky cho biết ông có kế hoạch đến thăm UAE cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia trong những ngày tới.
Trong diễn biến liên quan, các nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp, theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, dự kiến diễn ra vào chiều 17/2, theo giờ địa phương, sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Đức, Vương quốc Anh, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch, cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Hội nghị sẽ thảo luận về khả năng Ukraine tự động gia nhập NATO nếu Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0