Nga và Iran hướng tới ký hiệp ước hợp tác mới
Việc hai bên chủ trương ký kết hiệp ước hợp tác mới khi đã kéo dài thời gian hiệu lực của hiệp ước cũ cho thấy hai bên muốn có thoả thuận hợp tác mới thay thế thoả thuận hợp tác cũ và bao hàm những nội dung mới với định hướng mới, cấp độ chất lượng mới và trùm phủ lên những lĩnh vực mới. Tiến trình đàm phán kéo dài vài năm và đã kết thúc thành công, nhưng đến bây giờ hai bên mới quyết định thời điểm chính thức ký kết là ngay đầu năm 2025.
Những nội dung mới trong hiệp ước và ý nghĩa của việc ký kết chính thức hiệp ước mới càng được bên ngoài Nga và Iran đặc biệt chú ý đến bởi tác động của thời điểm là trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức trở lại trị vì nước Mỹ từ ngày 20/1 năm tới.
Không có gì khó hiểu và gây lạ lẫm khi ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ sắp bắt đầu sẽ gây khó cho Iran. Do đó, Iran cần chính thức hoá liên thủ mới với Nga trước khi người kia lại làm người chủ của Nhà Trắng. Hiệp ước hợp tác song phương mới với Nga sẽ tạo tiền đề pháp lý thuận lợi cần thiết cho việc Nga hậu thuẫn và sát cánh với Iran cùng ứng phó với hiểm hoạ mới hình thành từ sự trở lại cầm quyền của ông Trump ở Mỹ. Hiệp ước sẽ hợp pháp hoá những biện pháp chính sách và hành động cụ thể của Nga nhằm giúp Iran ứng phó và đối phó hiểm hoạ mới.
Nga sẽ trở thành chỗ dựa rất quan trọng cho Iran vì ông Trump không có nhiều con 'át chủ bài' trong cuộc chơi quyền lực, sức mạnh và ảnh hưởng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump tăng mạnh mẽ viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine hay gia tăng mức độ trừng phạt Nga đều chỉ gây khó thêm trong chừng mực nhất định và không thể giúp Ukraine xoay chuyển tình thế trên chiến trường. Ông Putin sẽ tận dụng tình thế của ông Trump để phân rẽ Mỹ với các đồng minh trong phe Phương Tây, trong EU và NATO. Do đó, Nga và Iran cần liên thủ trước hiểm hoạ để cùng ứng phó hiểm hoạ.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rạng sáng 13/5 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột với Ukraine, tuy nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ép buộc nào dưới dạng “ngôn ngữ tối hậu thư”.
Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Thuỵ Sĩ. Quan chức cả hai nước đều đánh giá cuộc thảo luận là “hiệu quả”, “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng”.
Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong đêm Chủ Nhật 11/5.
Các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt tăng điểm trong ngày 12/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm mạnh thuế đối với hàng hóa của nhau trong khoảng thời gian 90 ngày.
Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu - ông Andrius Kubilius ngày 12/5 đã kêu gọi tăng cường sự hội nhập giữa ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.
0