Nga và Ấn Độ ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự

ngày 18/2, Nga và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận nhằm đơn giản hóa thủ tục tương tác giữa các bộ phận quân sự của hai nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin đã gặp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Liên bang Nga Vinay Kumar để thảo luận và ký kết thỏa thuận này. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của hiệp định đã ký đối với sự hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực quân sự.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tá Alexander Fomin và Đại sứ Ấn Độ Vinay Kumar ký thỏa thuận hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Sanjeev Kumar cho biết, New Delhi hiện đang đánh giá năng lực của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga và mong chờ màn trình diễn của dòng máy bay này tại triển lãm Aero India 2025.

Trước đây, Tổng giám đốc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga - Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev tuyên bố rằng, công ty này sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm mới nhất cho Ấn Độ, cũng như sản xuất và hỗ trợ phát triển các mẫu máy bay riêng cho nước này. Theo ông Mikheev, phiên bản xuất khẩu của dòng máy bay này được các chuyên gia trong ngành và khách hàng nước ngoài rất quan tâm. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.