Nga và Ấn Độ cùng sản xuất thiết bị quân sự

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết hợp tác giữa Nga và Ấn Độ trong lĩnh vực quân sự có tính chất chiến lược, vì lợi ích của cả hai nước và sẽ giúp đảm bảo an ninh trên lục địa Á-Âu.
Cũng theo ông Lavrov, Moscow tôn trọng mong muốn của Ấn Độ trong việc đa dạng hóa các nhà cung cấp phần cứng quân sự và sẵn sàng hỗ trợ mong muốn của New Delhi trong việc sản xuất những thiết bị mà nước này cần ngay tại Ấn Độ.
Ấn Độ đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Nga kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Moscow vào năm 2022 vì cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo Bộ trưởng Jaishankar, thương mại Ấn Độ-Nga dự kiến sẽ đạt 50 tỷ USD trong năm nay. Nhà ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết New Delhi mong muốn ký hiệp ước đầu tư song phương với Nga cũng như hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu do Moscow dẫn đầu.
Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đang thăm Moscow. Phát biểu tại sự kiện này, Tổng thống Putin cho biết thương mại Ấn Độ-Nga đang không ngừng phát triển. Ông cũng mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm Moscow vào năm tới./.
(Theo Reuters)


Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 9/4 thông báo, Trung Quốc sẽ áp thuế 84% đối với hàng hóa của Mỹ từ thứ Năm 10/4, tăng so với mức 34% đã công bố trước đó.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/4 cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn ít nhất 158 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine triển khai trong đêm 8/4 và rạng sáng 9/4.
Mức thuế khổng lồ 104% nhắm vào hàng hóa Trung Quốc - một động thái được đánh giá là sẽ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Washington và Moscow thông báo sẽ nối lại đối thoại vào ngày mai 10/4, tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), với trọng tâm là cải thiện hoạt động ngoại giao song phương.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư cứng rắn, tuyên bố sẽ “giành lại” quyền kiểm soát kênh đào Panama - tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Valerii Zaluzhnyi, Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh và cựu Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận sự tồn tại của một trung tâm chỉ huy quân sự bí mật ở Wiesbaden, Đức, theo Hãng thông tấn Belarus Nexta.
0