Nga, Ukraine sẽ trao đổi tù binh sau hòa đàm vòng 2
Vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Nga và Ukraine ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc sau hơn một giờ làm việc, bắt đầu tại Cung điện Ciragan ở Istanbul vào khoảng 2h43 chiều giờ địa phương (tức 18h43 cùng ngày theo giờ Việt Nam), kết thúc vào lúc 3h57 chiều giờ địa phương. Vòng đàm phán này diễn ra trong bối cảnh hầu như không có kỳ vọng nào về giải pháp để sớm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm ở Ukraine, đặc biệt là sau một loạt các cuộc tấn công gây sốc mà hai bên nhằm vào nhau hồi cuối tuần qua.
Phát biểu sau cuộc đàm phán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai bên sẽ thảo luận để tiến hành các cuộc trao đổi tù binh trong tương lai. Trong khi đó, phía Nga cho biết đã đưa ra đề xuất ngừng bắn trong vòng 2-3 ngày ở một số khu vực nhất định.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn của Ukraine tham gia cuộc đàm phán khẳng định rằng, Kiev tin rằng mọi vấn đề chính trong các cuộc đàm phán với Nga chỉ có thể được giải quyết ở cấp lãnh đạo và đề xuất tổ chức một cuộc họp vào cuối tháng 6 để đạt được tiến triển. Cũng theo ông Umerov, Moscow và Kiev đã nhất trí trao trả thi thể của 6.000 binh sĩ đã hy sinh cho mỗi bên.
Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine, ông Sergiy Kyslytsya cho biết các cuộc đàm phán đã đạt đến điểm mà có thể đạt được các kết quả nhân đạo cụ thể. Về phần mình, ông Heorhii Tykhyi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, Kiev sẽ sẵn sàng quyết định về hướng đi tiếp theo sau khi nghiên cứu bản ghi nhớ của Nga mà họ nhận được ngày hôm nay. Ông Tykhyi nhấn mạnh rằng kết quả lớn nhất của các cuộc đàm phán tại Istanbul là về mặt nhân đạo và thỏa thuận trao đổi.

Trong khi đó, phát biểu từ Lithuania, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai bên đang chuẩn bị một cuộc trao đổi tù binh mới. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak, cũng cho biết phái đoàn Ukraine đã trao cho phía Nga danh sách trẻ em mà Ukraine muốn đưa về nước. Trước đó, Ukraine cáo buộc có hàng trăm trẻ em đã bị lực lượng Nga đưa khỏi lãnh thổ Ukraine và họ muốn đưa các em trở về như một phần của thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, phía Moscow cho biết những đứa trẻ này được sơ tán khỏi Ukraine để bảo vệ trước chiến tranh.
Về phía phái đoàn Nga, Trợ lý Tổng thống - ông Vladimir Medinsky, người dẫn đầu phái đoàn của Moscow trong các cuộc đàm phán đang diễn ra, đã đưa ra một số tuyên bố sau cuộc đàm phán mới nhất tại Istanbul. Thứ nhất, Nga và Ukraine đã trao đổi bản ghi nhớ với các điều khoản giải quyết xung đột, hướng tới hòa bình. Bản ghi nhớ của Moscow bao gồm các bước để đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn và Ukraine sẽ nghiên cứu bản ghi nhớ này. Thứ hai, Nga đề xuất ngừng bắn trong hai đến ba ngày ở một số khu vực nhất định.
Nhận xét về vòng đàm phán vừa diễn ra, ông Oncu Keceli, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cuộc tiếp xúc đã không kết thúc theo chiều hướng tiêu cực.
Cuộc đàm phán hòa bình vòng hai giữa Moscow và Kiev diễn ra sau khi chiến sự bất ngờ leo thang nghiêm trọng khi hai bên đều phát động những đợt tấn công quy mô lớn và gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Dư luận ở Nga rất tức giận khi các cuộc đàm phán bắt đầu, các blogger chiến tranh có ảnh hưởng kêu gọi Moscow giáng một đòn trả đũa đáng sợ vào Kiev sau khi Ukraine hôm 1/6 phát động một trong những cuộc tấn công tham vọng nhất trong cuộc chiến, nhắm vào máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga ở Siberia và nhiều nơi khác. Ukraine và Nga đã đưa ra những đánh giá hoàn toàn khác nhau về thiệt hại gây ra cho đội máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga, một yếu tố quan trọng trong kho vũ khí hạt nhân của nước này.

"Cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào các cuộc tiếp xúc ở đây", Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói với các phái đoàn Nga và Ukraine trước khi vòng đàm phán hòa bình thứ hai bắt đầu tại Cung điện Ciragan. Ông Fidan cho biết mục đích của cuộc gặp là đánh giá các điều kiện cho lệnh ngừng bắn, thảo luận về khả năng gặp mặt giữa Tổng thống Nga và Ukraine, xem xét thêm các cơ hội trao đổi tù binh.
Trước cuộc đàm phán, hai bên cũng được kỳ vọng sẽ thảo luận về những ý tưởng riêng biệt và khác biệt của họ về lệnh ngừng bắn hoàn toàn và con đường lâu dài hướng tới hòa bình, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố Washington có thể từ bỏ vai trò trung gian nếu tình hình không cải thiện.


Bản sao tàu Nao Santa Maria của Christopher Columbus đang được neo đậu tại London và mở cửa đón công chúng đến tham quan.
Anh sẽ mở rộng quy mô hạm đội tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, theo thông báo của Chính phủ Anh ngày 2/6.
Hơn 25.000 cư dân tại 3 tỉnh bang của Canada đã buộc phải sơ tán khi hàng chục đám cháy rừng vẫn đang hoạt động mạnh.
Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan cảnh báo nguy cơ xảy khủng hoảng thị trường nợ tại Mỹ do chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Nhà sử học Karol Nawrocki đã giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan.
Bộ Thương mại Trung Quốc “kiên quyết bác bỏ” cáo buộc của Mỹ về việc Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận giảm thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
0