Mỹ vận động hành lang ngăn việc dùng tài sản Nga

Bloomberg ngày 5/12 đưa tin, Mỹ đang vận động nhiều quốc gia EU ngăn chặn kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 140 tỷ euro dành cho Ukraine.

Washington cho rằng số tiền này nên được giữ làm “đòn bẩy” cho một thỏa thuận hòa bình, thay vì kéo dài xung đột. Trước đó, theo đề xuất mới nhất của Ủy ban châu Âu, EU sẽ dùng 210 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng để phát hành khoản “vay bồi thường” cho Kiev. Ukraine chỉ phải trả khi Nga đồng ý bồi thường cho cuộc xung đột - điều được đánh giá khó xảy ra. Kế hoạch vấp phải nhiều phản đối trong EU, đặc biệt từ Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn số tài sản và đã cảnh báo rủi ro pháp lý rất lớn.

Một số nhà ngoại giao EU nói với Bloomberg rằng, Mỹ không ủng hộ đề xuất này vì tin rằng tài sản đóng băng nên được sử dụng để thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev, thay vì phục vụ các biện pháp kéo dài chiến sự. Tờ Politico trước đó cũng tiết lộ Washington muốn EU trả lại tài sản Nga sau khi đạt thỏa thuận hòa bình.

Dự thảo ban đầu của kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ hậu thuẫn, bị rò rỉ tháng trước, từng đề cập việc điều hướng 100 tỷ USD tài sản Nga sang tái thiết Ukraine, nhưng chưa rõ điều kiện này còn được xem xét hay không.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cảnh báo việc sử dụng tài sản này có thể làm suy yếu đòn bẩy của EU trong đàm phán. Dù vậy, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen vẫn thúc đẩy kế hoạch và đưa ra hai phương án tài trợ. Một phương án cần sự đồng thuận tuyệt đối của các nước EU, còn phương án “vay bồi thường” chỉ cần đa số. Moscow gọi kế hoạch này là hành vi “chiếm đoạt” và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời