Nga - Ukraine bắt đầu vòng đàm phán hòa bình thứ hai
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, các bên sẽ thảo luận về triển vọng ngừng bắn, lập trường của mình và các vấn đề nhân đạo, bao gồm cả việc trao đổi tù nhân và chuẩn bị cho một cuộc họp ở cấp lãnh đạo có thể diễn ra.
Tại các cuộc đàm phán, Moscow sẽ đệ trình một bản ghi nhớ về hiệp ước hòa bình trong tương lai. Bản ghi nhớ này bao gồm mọi khía cạnh để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Theo Reuters, Ukraine sẽ đề xuất một dự thảo giải quyết hòa bình, với các yêu cầu của dự thảo này tương tự như các điều kiện đã đưa ra trước đó. Ukraine nhấn mạnh việc từ bỏ các hạn chế đối với việc trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine, không công nhận quốc tế đối với các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát là lãnh thổ của Nga cùng yêu cầu thanh toán tiền bồi thường.
Trong bối cảnh ít kỳ vọng về một đột phá, một nguồn tin Ukraine nói với Reuters trước thềm đàm phán rằng Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước đi thực chất hướng tới hòa bình, nếu Moscow thể hiện sự linh hoạt và sẵn sàng “tiến về phía trước, chứ không chỉ lặp lại các tối hậu thư trước đây".


Thủ tướng Anh Keir Starmer đã công bố bản Đánh giá Chiến lược quốc phòng năm 2025 vào ngày 2/6.
Quân đội Israel đang tiếp tục mở rộng các chiến dịch trên bộ ở khắp Dải Gaza mang tên “Chiến xa của Gideon”.
Khoảng 44,3 triệu cử tri Hàn Quốc chính thức đi bỏ phiếu để bầu ra Tổng thống mới vào hôm nay 3/6.
Điều kiện để Nga chấp thuận ngừng bắn là Ukraine sẽ phải công nhận Crimea và 4 khu vực khác mà Nga tuyên bố chủ quyền, đồng thời rút toàn bộ lực lượng khỏi các vùng này.
Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực của Nga vào đêm 2/6.
Ông Karol Nawrocki đã thắng ở vòng bầu cử thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan ngày với mức độ chênh lệch tỷ lệ phiếu bầu chỉ có 0,78 điểm phần trăm trước ông Rafal Trzaskowski.
0