Nga tuyên bố phá hủy chương trình tên lửa Sapsan của Ukraine

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 13/8 cho biết, lực lượng này đã phối hợp với Bộ Quốc phòng tiến hành một chiến dịch đặc biệt, tấn công bốn cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine chuyên sản xuất hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa Sapsan. Chiến dịch gây thiệt hại nặng nề và làm đình trệ chương trình tên lửa nội địa của Kiev.

Theo FSB, các mục tiêu bị tấn công gồm nhà máy hóa chất Pavlograd và một số cơ sở cơ khí ở vùng Dnepropetrovsk, cùng Nhà máy quốc gia “Zvezda” và Viện nghiên cứu sản phẩm hóa chất ở Shostka, vùng Sumy. Tác động của các đòn tấn công đã được xác nhận qua ảnh vệ tinh và thông tin tình báo nguồn mở.

Đài PTTH Hà Nội
Bản đồ phạm vi tấn công của tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine, trong trường hợp được phóng từ khu vực do Ukraine kiểm soát. Ảnh: Cơ quan An ninh Liên bang Nga

FSB cáo buộc Ukraine, với sự ngầm cho phép của NATO, đã lên kế hoạch sử dụng tên lửa Sapsan để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

“Nhờ nỗ lực chung của FSB và Lực lượng Vũ trang Nga, chương trình sản xuất tên lửa của Ukraine đã bị ngăn chặn”, thông cáo nêu rõ.

Nguồn tin ẩn danh từ FSB nói với hãng tin TASS rằng Sapsan được phát triển dựa trên công nghệ từ thời Liên Xô, có sự hỗ trợ tài chính từ Đức và chuyên gia nước ngoài. Tháng 5/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã nhận cam kết tài trợ từ Berlin sau cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz, kèm theo tài liệu về tổ hợp tên lửa.

Sapsan là tên lửa đạn đạo chiến thuật với đầu đạn khoảng 480 kg, tốc độ hơn 6.000 km/h và tầm bắn lý thuyết 500-750 km. Với phạm vi này, tên lửa có thể vươn tới nhiều mục tiêu trọng yếu như Moscow, Minsk, Vitebsk, Kaluga, Tula, Vladimir, Donetsk và cả trung tâm hạt nhân Sarov của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga bổ sung thêm rằng, trong tháng 7, quân đội nước này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu liên quan, bao gồm các văn phòng thiết kế và nhà máy lắp ráp tên lửa, cơ sở sản xuất nhiên liệu, hệ thống phòng không do phương Tây viện trợ để bảo vệ các địa điểm này, bốn bệ phóng Patriot và trạm radar AN/MPQ-65.

Moscow nhấn mạnh, thiệt hại đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine lần này “vượt xa” chiến dịch “Mạng nhện” mà Kiev từng triển khai nhằm vào các cơ sở hàng không chiến lược Nga hồi tháng 6.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV FPV vào các sân bay ở Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur. Theo phía Nga, hầu hết các vụ tấn công bị đánh chặn, những đám cháy tại Murmansk và Irkutsk đã được dập tắt và không có thương vong nhân sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời