Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Sudzha ở Kursk
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đang tấn công các vị trí còn lại của quân đội Ukraine sau khi giải phóng Sudzha, Melovoy và Podol, nằm gần biên giới với Ukraine và nằm trên con đường mà Kiev từng sử dụng để tiếp tế cho lực lượng của mình.
Một video do quân đội Nga công bố cho thấy, binh sĩ nước này kiểm tra nhiều công trình bị hư hại ở Sudzha, giương cao quốc kỳ và lá cờ của lực lượng không quân Nga tại đây. Việc giành lại được thành phố này sẽ là một chiến thắng mang tính biểu tượng lớn cho Nga.
Trước đó, khi bình luận về chiến dịch giành lại quyền kiểm soát Sudzha, Điện Kremlin đã tuyên bố rằng, quân đội Nga đang tiến triển thành công. Quân đội Nga đã tổ chức nhiều mũi xung kích nhắm vào đô thị này trong một tuần qua nhằm đánh bật lực lượng Ukraine khỏi thành phố. Để đột phá vào vị trí của quân đội Ukraine, quân nhân Nga đã di chuyển 14 km dọc theo đường ống dẫn khí đốt chính trước đây cung cấp khí đốt cho châu Âu.
Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrskyi ngày 12/3 cho biết rằng, quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động tại Kursk miễn là cần thiết và giao tranh vẫn tiếp diễn ở Sudzha và các vùng xung quanh.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0