Bỉ kiên quyết từ chối kế hoạch tịch thu tài sản Nga
Chính quyền Bỉ vừa đưa ra lời khẳng định dứt khoát vào ngày 1/12, phản đối kế hoạch do Liên minh châu Âu (EU) hậu thuẫn nhằm sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để cung cấp khoản vay cho Ukraine.
Ngoại trưởng Maxime Prevot cho rằng việc các quốc gia thành viên khác không muốn chia sẻ rủi ro đã cho thấy tính nguy hiểm và thiếu chắc chắn của đề xuất này. Trong nhiều tháng qua, EU tìm cách huy động nguồn dự trữ ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng để hỗ trợ gói vay trị giá 140 tỷ euro cho Kiev. Riêng tại Bỉ, khoảng 200 tỷ USD tài sản Nga đang được lưu giữ tại tổ chức thanh toán bù trừ Euroclear khiến Brussels đặc biệt lo ngại về khả năng kiện tụng và rủi ro tài chính nếu EU thực hiện kế hoạch này.
Tuần trước, Giám đốc điều hành Euroclear Valerie Urbain cũng cảnh báo rằng, kế hoạch này có thể bị coi là hành vi “tịch thu dự trữ của ngân hàng trung ương”, làm suy yếu nguyên tắc pháp quyền và khiến nợ công châu Âu trở nên rủi ro hơn và đẩy chi phí vay của chính phủ trên toàn khối lên cao trong một thời gian dài.
Moscow nhiều lần tuyên bố mọi hành động sử dụng tài sản quốc gia Nga sẽ bị coi là “ăn cắp”. Ngài Andrey Kostin - lãnh đạo ngân hàng VTB của Nga cảnh báo rằng, Nga có thể đáp trả bằng việc tịch thu tài sản của nhà đầu tư EU, và các vụ kiện tụng có thể kéo dài 50 năm sau khi xung đột Ukraine kết thúc.














