Nga tự bắn hạ UAV nhằm tuân thủ lệnh ngừng bắn

Quân đội Nga đã phải bắn hạ các máy bay không người lái của chính mình theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với Mỹ, Tổng thống Putin đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Trump về việc ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong vòng 30 ngày. Sau đó, Điện Kremlin thông báo rằng ông Putin đã chỉ thị ngay lập tức cho quân đội Nga tuân thủ yêu cầu này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khi mệnh lệnh được đưa ra, có tới bảy máy bay không người lái của Nga đang trong quá trình tấn công, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine tại khu vực Nikolaev. Để thực hiện mệnh lệnh, lực lượng phòng không Nga đã phải “vô hiệu hóa” các UAV.

Sáu máy bay không người lái đã bị hệ thống tên lửa Pantsir bắn hạ, trong khi một chiếc khác bị tiêu diệt bằng máy bay chiến đấu. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, mặc dù Kiev tuyên bố đã tạm dừng các cuộc tấn công tầm xa.

Theo thông báo, Kiev đã cho ba máy bay không người lái cánh cố định tấn công một cơ sở hạ tầng năng lượng tại làng Kavkazskaya, thuộc Vùng Krasnodar của Nga. Vụ tấn công này gây hư hại cho một bể chứa dầu và dẫn đến hỏa hoạn.

Cơ sở Kavkazskaya đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dầu thô từ các bồn chứa đến hệ thống đường ống do Caspian Pipeline Consortium (CPC) vận hành, với sự tham gia của các công ty năng lượng lớn như Chevron và Mobil.

Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ trích vụ tấn công này, cho rằng đây là một hành động khiêu khích có chủ đích của Kiev nhằm phá hoại sáng kiến hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.