Nga, Trung Quốc thảo luận thúc đẩy xuất khẩu dầu
Moscow và Bắc Kinh đang thảo luận các phương án nhằm tăng lượng dầu Nga xuất khẩu sang Trung Quốc.
Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Trung - Nga ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 25/11, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, hai bên đang bàn bạc khả năng mở rộng xuất khẩu dầu sang thị trường Trung Quốc. Ông cũng nhắc tới các thỏa thuận liên chính phủ cho phép kéo dài thời hạn cung cấp dầu cho Bắc Kinh qua Kazakhstan thêm 10 năm, đến năm 2033.
Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành hai khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga. Hiện Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1,4 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày bằng đường biển và thêm khoảng 900.000 thùng/ngày qua hệ thống đường ống.
Tháng trước, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào hai nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích các lệnh trừng phạt này là không thân thiện, đồng thời khẳng định chúng sẽ không gây tác động đáng kể tới kinh tế Nga, nhấn mạnh vai trò của Nga trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về triển vọng nguồn cung dầu Nga cho Trung Quốc và Ấn Độ. Mặc dù vậy, tổng sản lượng dầu thô xuất khẩu của Nga nhìn chung vẫn tương đối ổn định.














