Nga trừng phạt tội phát tán tin giả về quân đội
Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã thông qua giai đoạn đầu tiên của dự luật cho phép tịch thu tài sản của những người bị kết án về một số tội danh, trong đó có việc cố ý phát tán thông tin sai lệch về quân đội nước này.
Biện pháp này cũng sẽ áp dụng đối với những đối tượng bị kết tội "làm mất uy tín" của lực lượng vũ trang, kêu gọi trừng phạt Nga hoặc kích động các hành vi chống đối cực đoan.
Luật cũng cho phép nhà nước tịch thu tài sản của những người Nga đã rời khỏi đất nước và chỉ trích cuộc xung đột ở Ukraine nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh và thu tiền từ việc cho thuê nhà hoặc căn hộ ở Nga.

Nga trừng phạt tội phát tán tin giả về quân đội
Theo quy định, sau khi được Duma Quốc gia thông qua, dự luật sẽ được chuyển lên Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện, để xem xét thông qua, tiếp đó được trình lên Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành.
Trước đó, hồi tháng 3/2022, Nga cũng đã thông qua dự luật kết án tù những đối tượng làm mất uy tín hoặc truyền bá thông tin sai lệch về lực lượng vũ trang Nga.