Nga tổ chức quốc tang tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố

Ngày hôm nay (24/3), nước Nga đã tổ chức quốc tang để tưởng nhớ gần 150 nạn nhân của vụ tấn công khủng bố đẫm máu, man rợ xảy ra ngày hôm qua ở trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall, Moscow. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin cho biết đã bị bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 tay súng, đồng thời cam kết sẽ truy tìm và trừng phạt những kẻ đứng sau vụ tấn công.

Nga tổ chức quốc tang

Chiều 23/3, trong bài phát biểu phát sóng trên kênh truyền thông quốc gia Nga, ông Vladimir Putin đã gọi những gì xảy ra ở trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall là một vụ tấn công khủng bố đẫm máu.

Hôm nay (ngày 24/3) là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công, khi hành động man rợ đó đã khiến hàng chục người dân vô tội thiệt mạng. Tôi cũng tỏ lòng biết ơn tới những nhân viên dịch vụ khẩn cấp, những người đang làm hết sức mình để cứu mạng sống của người dân.

Ông Vladimir Putin - Tổng thống Nga

Các điều tra viên đang nỗ lực xác định đồng phạm của những kẻ khủng bố, những kẻ đã cất giấu vũ khí và cung cấp phương tiện cho nhóm khủng bố tẩu thoát. Tổng thống Nga nói rằng chính quyền Moscow sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân và áp dụng các biện pháp chống khủng bố, chống phá hoại ở Moscow và các khu vực lân cận.

Số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall đã lên tới 143 người.

Màn hình với ngọn nến tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố được chiếu trên một tòa nhà ở Moscow.
Ảnh: AFP.

Người dân Nga tưởng niệm các nạn nhân khủng bố

Người dân thành phố Rostov-on Don của Nga đã mang hoa và thắp nến tại Đài tưởng niệm để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở Moscow. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin cho biết 11 người đã bị bắt giữ, trong đó có 4 tay súng, đồng thời cam kết truy tìm và trừng phạt những kẻ đứng sau vụ tấn công.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ khủng bố, tuy nhiên Nga sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra chủ mưu thực sự của vụ tấn công.

Người dân Mátxcơva đến địa điểm xảy ra vụ tấn công để tưởng nhớ những người thiệt mạng.
Ảnh: Maxim Shipenkov.

Người dân Đức tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố ở Nga

Người dân ở Berlin mang hoa và nến đến Đại sứ quán Nga để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công. Một số thành viên Chính phủ Đức đã phát biểu trên mạng xã hội, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và người thân của họ.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock viết trong một bài đăng trên trang mạng X: “Chúng tôi lên án hành vi khủng bố hèn hạ, vô nhân đạo ở bất cứ đâu. Chúng tôi đồng cảm với người dân Nga”.

Người dân ở Berlin mang hoa và nến đến Đại sứ quán Nga để tưởng nhớ các nạn nhân.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.