Nga phóng tên lửa nhiệt áp vào các cứ điểm của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai cho biết, các lực lượng Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa nhiệt áp để tấn công các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine ở phía Nam Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Quân đội Nga đã công bố đoạn phim về những gì họ nói là một cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí TOS-1A Solntsepyok, gây ra vụ nổ lớn trên mặt đất.

Video Nga phóng tên lửa nhiệt áp vào các cứ điểm kiên cố của Ukraine, Nguồn: Bộ quốc phòng Nga

Một phiên bản nâng cấp của hệ thống tương tự, được gọi là TOS-2 Tosochka, cũng đang được đưa vào sử dụng. Nó có thể phóng tên lửa tiên tiến hơn và một số cải tiến khác. Ngoài các hệ thống di động trên mặt đất, quân đội Nga còn có bom nhiệt áp trong kho vũ khí, và được cho là đã sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video tương tự cho thấy cuộc tấn công TOS-1A vào các vị trí của Kiev ở Vùng Kharkov của Ukraine ở phía bắc mặt trận.

Nguồn: Bộ Quốc Phòng Nga

Các quan chức ở Kiev tuyên bố, họ đang tìm cách buộc Moscow chuyển quân khỏi các khu vực khác của mặt trận và vùng đất chiếm được, đồng thời sử dụng đó như một quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Kiev đã mất hơn 40% lãnh thổ mà họ giành được, vì lực lượng Nga đã tổ chức các đợt phản công.

Theo Moscow, quân đội Ukraine đã chịu hơn 35.300 thương vong trong cuộc tấn công ở Kursk, mất hàng trăm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các thiết bị quân sự có giá trị khác, bao gồm các hệ thống do phương Tây tài trợ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 12/6 cho biết nước này đã tiến hành một “cuộc tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trong nước.

Hiện tại chưa có bất kỳ dữ liệu an toàn nào đòi hỏi dừng ngay lập tức các chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 787, sau vụ tai nạn hàng không của Air India hôm 12/6.

Sân bay Imam Khomeini tại Tehran thông báo đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đi và đến, sau các cuộc không kích do Israel tiến hành nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran.

Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được sự nhất trí về một thỏa thuận khung, nhằm giảm căng thẳng trong mối quan hệ hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại song phương.

Peru đang cân nhắc chuyển những tù nhân nước ngoài mà nước này coi là cực kỳ nguy hiểm đến các nhà tù ở El Salvador.

Israel thông báo tung đòn không kích phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran, khiến tư lệnh vệ binh và một số nhà khoa học hàng đầu thiệt mạng.