Nga tập trận hạt nhân phi chiến lược giai đoạn ba

Binh sỹ Nga sẽ huấn luyện với đầu đạn đặc biệt dành cho hệ thống tên lửa Iskander-M, thực hành triển khai bí mật và các vụ phóng thử.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/7 thông báo Lực lượng vũ trang Nga đã khởi động giai đoạn ba của cuộc tập trận tập trung vào việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu. Tham gia tập trận có các binh sỹ của Quân khu miền Trung, Quân khu miền Nam và Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.

Cuộc tập trận được công bố vào tháng 5, là phản ứng trước những gì được Điện Kremlin mô tả là các hành động leo thang liên tục của phương Tây và sự xâm phạm biên giới của NATO, thúc đẩy Nga cần phải duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Các giai đoạn tập trận trước đã được tổ chức với sự phối hợp của Lực lượng vũ trang Belarus. Trong đợt tập trận mới nhất, quân nhân Nga sẽ thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu là thu thập “đạn dược huấn luyện đặc biệt” cho hệ thống tên lửa Iskander-M, trang bị đạn dược để phóng xe và triển khai bí mật đến các vị trí được chỉ định để chuẩn bị cho các vụ phóng điện tử, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các cuộc tập trận cũng sẽ có sự tham gia của các đơn vị không quân thuộc Lực lượng Không gian Vũ trụ, thực hành trang bị vũ khí hàng không cho các đơn vị chiến đấu đặc biệt và bay đến các khu vực tuần tra được chỉ định.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, giai đoạn ba của cuộc tập trận tập trung vào việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và thiết bị Nga khi sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc tập trận do lực lượng Nga tiến hành là “hoạt động thực hành bình thường” và cần thiết để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của Nga ở “mức độ thích hợp”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào tháng trước rằng Nga có ý định nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của mình nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để tự vệ nếu sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa.

Mặc dù vậy, Tổng thống Putin đã nhiều lần lưu ý rằng bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân đều sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho nhân loại. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không phô trương kho vũ khí của mình mà thay vào đó hy vọng rằng “sẽ không bao giờ xảy ra” một cuộc đối đầu hạt nhân thực sự giữa Moscow và phương Tây.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chương trình phòng thủ tên lửa “Vòm vàng”, với tổng chi phí ước tính lên tới 175 tỷ USD, đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn thiết kế cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine để tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine.

Lực lượng đặc nhiệm Israel đã giết chết một thủ lĩnh nhóm nổi dậy trong một cuộc đột kích ở miền Nam, theo người dân và các nhân viên y tế tại Dải Gaza cho biết ngày 19/5.

Quân đội Israel ngày 18/5 thông báo đã bắt đầu “chiến dịch trên bộ quy mô lớn” tại cả miền Bắc và miền Nam Dải Gaza, trong bối cảnh chiến dịch quân sự mới tại khu vực này đang được đẩy mạnh.

Quân đội Nga ngày 18/5 đã tiến hành tấn công quy lớn bằng máy bay không người lái (UAV), được phóng đi từ vùng Krasnodar, Belgorod, vùng Kursk của Nga và bán đảo Crimea vào Ukraine.

Quân đội Nga hôm nay 18/5 đã tiến hành tấn công quy lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine.