Nga tập kích sân bay, phá hủy 5 tiêm kích của Ukraine
Ukraine thiệt hại nặng sau vụ tập kích
Cuộc tấn công được Nga thực hiện bằng tên lửa chiến thuật Iskander-M có gắn đầu đạn chùm.
Những máy bay này cũng được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường của phương Tây vào vùng Belgorod. Toàn bộ quá trình oanh kích sân bay đã được ghi lại bằng máy bay không người lái của chúng tôi.
Theo phóng viên quân sự Alexey Zhivov người Nga.
Theo một số báo cáo, những chiếc máy bay này của Ukraine đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ chiến đấu, điều đó có nghĩa là không chỉ các phương tiện mà còn cả tên lửa dành cho chúng cũng bị phá hủy.
Các nguồn tin có những ước tính khác nhau về thiệt hại của phía Ukraine, từ khoảng 40 - 60 triệu USD, vì còn tùy thuộc vào khả năng sửa chữa, phục hồi những máy bay bị hư hỏng. Nhưng hiện tại, phụ tùng thay thế cho những chiếc máy bay này hiện rất khó tìm đối với Kiev, nếu không muốn nói là không thể.
Kênh Telegram "Cartel" của Ukraine thì nhận định rằng quân đội Ukraine đã đối phó không tốt với nguy cơ bị tấn công các bay. “Tình hình từ lâu đã trở nên đáng buồn với việc đặt máy bay không phải trong nhà chứa máy bay mà chỉ đơn giản là ở ngoài trời. Vấn đề này liên tục bị bỏ qua. Trên thực tế, người Nga đã vô hiệu hóa cả sáu chiếc Su-27 đang cần được sửa chữa và phục hồi”, kênh Cartel viết.

Kênh Telegram “Fighterbomber” của Nga thì viết rằng đây không phải là sân bay đầu tiên và cũng không phải là sân bay cuối cùng của Ukraine bị tấn công, vì “vấn đề đối với cả họ và chúng ta hoàn toàn giống nhau. Đó là tình trạng thiếu hầm trú ẩn cho các máy bay chiến đấu”.
Quân Nga tiếp tục sáp sát Karlovka
Quân đội Nga trên hướng Donetsk đã tiến tới tuyến phòng thủ chính của địch ở khu vực Karlovka. Cuộc tiến công ở đây diễn ra song song với cuộc tấn công về phía Tây Ocheretino. Tất cả những điều này trong tương lai có thể làm tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực này trở nên tồi tệ hơn nữa.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cử một số lữ đoàn tổ chức phản công nhằm ngăn chặn bước đột phá của quân Nga tại một số khu vực cùng một lúc, bao gồm Berdychi - Ocheretino và Karlovka - Netailovo. Nhưng quan Nga vẫn đẩy tuyến phòng thủ chính của quân Ukraine về phía sau đập hồ chứa Karlovka.

Chưa hết, áp lực của quân Nga ở các hướng lân cận, đặc biệt là ở khu vực Yasnobrodovka, có thể sẽ buộc các lực lượng Ukraine phải lùi về phía Tây một lần nữa. Hiện tại, phía Ukraine cũng đã bắt đầu đào chiến hào dọc các phòng tuyến mới.
Trong khi đó, nhiều sĩ quan quân đội Ukraine và các chuyên gia phàn nàn rằng họ không đạt được thành công trên mặt trận trong một thời gian dài là do thiếu vũ khí.
Chúng ta thấy rằng không có máy bay F-16 cũng như không có đủ số lượng vũ khí. Mặt trận miền Đông hiện đang sụp đổ và chúng ta phải rút lui. Chúng ta đang mất gần như toàn bộ chiều rộng của chiến tuyến.
Đại tá lục quân Ukraine Roman Svitan.


Chính quyền Mỹ đã quyết định điều chuyển các nguồn lực quân sự, bao gồm cả tàu chiến tại khu vực Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran tăng nhiệt.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi mở rộng sản xuất các loại đạn pháo, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại, trong chuyến thị sát các nhà máy công nghiệp quốc phòng ngày 14/6.
Israel đã ghi nhận ít nhất một người thiệt mạng và 40 người khác bị thương sau cuộc tấn công của Iran trong sáng 14/6.
Các quan chức Mỹ xác nhận, các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ cùng một tàu khu trục Hải quân đã hỗ trợ Israel đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo do Iran phóng vào đêm 13/6, nhằm trả đũa các cuộc không kích của Israel vào cơ sở hạt nhân và các lãnh đạo quân sự cấp cao của Tehran.
Các cuộc không kích do Israel nhằm vào nhiều mục trên quan trọng trên lãnh thổ Iran đã khiến một số lãnh đạo cấp cao và nhà khoa học hạt nhân của Iran thiệt mạng. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Iran có suy yếu sau các cuộc không kích của Israel?
Việc Israel phát động cuộc không kích quy mô lớn vào Iran, hôm 13/6, có thể đẩy khu vực Trung Đông vào một cuộc chiến tranh toàn diện.
0