Nga tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine
Ukrenergo, công ty vận hành lưới điện nhà nước Ukraine thông báo rạng sáng 7/2, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này, gây ra tình trạng mất điện trên toàn quốc.
Theo Ukrenergo, do thiệt hại gây ra bởi các đòn tấn công, biện pháp cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng tại hầu hết các khu vực, trong khi các lịch trình cắt điện luân phiên công bố trước đó tạm thời bị đình chỉ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết Nga đã sử dụng hơn 400 máy bay không người lái và khoảng 40 tên lửa các loại trong đòn không kích nhắm vào lưới điện, các nhà máy phát điện và các trạm biến áp phân phối của nước này.
Còn theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal, các cuộc tấn công đã nhắm vào hai nhà máy nhiệt điện ở các vùng phía tây của Ukraine và các yếu tố cốt lõi của hệ thống phân phối điện, bao gồm các trạm biến áp và đường dây tải điện quan trọng. Cuộc tấn công diễn ra khi nhiệt độ tại Ukraine bắt đầu giảm, với dự báo có thể xuống tới -14 độ C trong những ngày tới.
Trong diễn biến có liên quan, chính quyền Ba Lan hôm nay thông báo, 2 sân bay ở phía Đông Nam nước này đã tạm ngừng hoạt động như một biện pháp phòng ngừa. Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cũng tuyên bố, do các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, máy bay quân sự, bao gồm của NATO, đã hoạt động trong không phận Ba Lan. Tuy nhiên, bộ này sau đó xác nhận không có hành vi xâm phạm không phận nào xảy ra và hai sân bay của Ba Lan đã mở cửa trở lại.
Đòn tập kích của Nga diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận “ngừng bắn năng lượng” tạm thời giữa Nga và Ukraine vừa hết hiệu lực và các nỗ lực đàm phán hòa bình vẫn bế tắc. Kể từ tháng 1, hai bên đã tổ chức hai vòng đàm phán tại Abu Dhabi với sự trung gian của Mỹ. Dù đạt được thỏa thuận về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn, các cuộc thương lượng vẫn chưa tạo được đột phá về vấn đề lãnh thổ - điểm nghẽn then chốt trong tiến trình hòa đàm.














