Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Ủy ban châu Âu đang thể hiện thái độ thiên vị, khi coi trọng người di cư bất hợp pháp và những người Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự sống bằng trợ cấp hơn là các du khách Nga có khả năng chi trả. Bà nhận định, quyết định của EU cho thấy một cách tiếp cận thiếu logic và mang tính chính trị, thay vì dựa trên lợi ích thực tế về kinh tế và du lịch.
Theo EU, lệnh cấm là một phần trong gói biện pháp nhằm hạn chế công dân Nga nhập cảnh, được ban hành sau các cáo buộc về việc Nga “vũ khí hóa di cư” và sử dụng thị thực sai mục đích. Một số trường hợp ngoại lệ vẫn được áp dụng, như thành viên gia đình gần của công dân EU (vợ/chồng, con dưới 21 tuổi) và nhân viên vận tải quốc tế như thủy thủ hoặc tài xế xe tải, được phép xin thị thực tối đa 9 tháng.
Theo Hiệp hội Du lịch Nga (RCT), du khách Nga gần như đã không còn được cấp thị thực nhiều lần ngay cả trước khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực. Trước đó, EU cũng đã ban hành lệnh hạn chế di chuyển đối với các nhà ngoại giao Nga trong khu vực Schengen, buộc họ phải thông báo trước với các quốc gia thành viên khi công tác.
Hiện các nước Baltic và Ba Lan đã áp dụng lệnh cấm hoàn toàn, trong khi Hy Lạp, Hungary, Pháp, Tây Ban Nha và Italia vẫn tiếp tục cấp thị thực cho công dân Nga và phản đối việc siết chặt kiểm soát.














