Nga tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

Ngày 26/8, quân đội Nga đã phá hủy hàng loạt hạ tầng năng lượng quan trọng của các doanh nghiệp công nghiệp quân sự Ukraine.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này ngày 26/8 đã phá hủy hàng loạt hạ tầng năng lượng quan trọng của các doanh nghiệp công nghiệp quân sự Ukraine.

Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào Ukraine đã được thực hiện từ các phương tiện trên không và trên biển cũng như máy bay không người lái.

Một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào Ukraine đã được thực hiện.

Hầu hết các mục tiêu đều là cơ sở năng lượng phục vụ tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Tuyên bố của phía Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này bị tập kích tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất trong vài tháng trở lại đây. Cuộc tấn công gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, cuộc tấn công ngày 26/8 diễn ra gần như đồng thời trên khắp Ukraine và phía Nga đã sử dụng hơn 100 tên lửa và UAV. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra khi Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các khu vực biên giới và sâu hơn bên trong nước Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.