Nga tăng ngân sách chi tiêu quân sự năm 2024

Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt ngân sách Liên bang Nga năm 2024 với khoảng 30% chi tiêu ngân sách phân bổ cho các lực lượng vũ trang vào năm 2024. Chi tiêu cho quốc phòng vào năm 2024 dự kiến sẽ tăng gần 70% so với năm 2023.

Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt ngân sách Liên bang Nga năm 2024 và giai đoạn 2025-2026, trong đó tăng đáng kể chi tiêu quân sự và sẽ có khoảng 30% chi tiêu ngân sách phân bổ cho các lực lượng vũ trang vào năm 2024. Văn bản này đã được đăng tải trên cổng thông tin pháp luật chính thức.

Theo đó, doanh thu ngân sách liên bang dự kiến đạt 35,065 nghìn tỷ ruble (393,8 tỷ USD) vào năm 2024; 33,552 nghìn tỷ ruble (376,8 tỷ USD) vào năm 2025 và 34,051 nghìn tỷ ruble (382,4 tỷ USD) vào năm 2026. Chi tiêu quốc phòng năm 2024 dự kiến vào khoảng 10.400 tỷ ruble (khoảng 116 tỷ USD), tăng gần 70% so với năm 2023.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov khẳng định, dù chi quốc phòng tăng nhưng không có nghĩa là ngân sách Nga tập trung hết cho hoạt động quân sự. Khoảng 30,5% ngân sách sẽ được chi cho các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và chính sách xã hội khác.

Thâm hụt ngân sách liên bang được dự báo sẽ lên tới 1,595 nghìn tỷ ruble (17,9 tỷ USD) vào năm 2024, 0,83 nghìn tỷ ruble (9,3 tỷ USD) vào năm 2025 và 1,536 nghìn tỷ ruble (17,2 tỷ USD) vào năm 2026.

Tỷ lệ lạm phát của Nga  được dự đoán là 4,5% vào năm 2024, 4% vào năm 2025 và 4% vào năm 2026. Các kế hoạch chi tiêu và thu ngân sách đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua./.

(Theo Tass)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.