Nga tăng cường không kích vào cơ sở quốc phòng của Ukraine
"Đêm qua, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng vũ khí tầm xa trên không và trên biển có độ chính xác cao, nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine", tướng Igor Konashenkov thông báo.

Trong số các cơ sở công nghiệp đó có cơ sở hạ tầng đường sắt và kho dự trữ đạn dược của Ukraine ở Pavlograd, miền Trung Dnipro. Đây là nơi quân đội Ukraine tích lũy khí tài để tấn công vào Zaporozhye.
Theo đại diện chính quyền Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm Vladimir Rogov, 3 lữ đoàn của Ukraine được triển khai tại Zaporozhye sẽ không thể tấn công do kho đạn dược và nhiên liệu ở Pavlograd đã bị phá hủy.
“Sẽ mất thêm vài ngày, hoặc có thể là vài tuần để Ukraine chuẩn bị lại kho dự trữ vũ khí", ông Rogov dự đoán.
Ông Vladimir Rogov cho biết quân đội Ukraine đã triển khai lữ đoàn phòng không 46, lữ đoàn 116 và 118 tới khu vực Zaporozhye cùng với 12.000 máy bay chiến đấu sẵn sàng tấn công gần Gulyaipole và Orekhov. Theo đánh giá của ông, nếu một cuộc tấn công được phát động ở khu vực này, các đơn vị Ukraine sẽ tránh giao tranh trong các thành phố và thay vào đó tìm cách thâm nhập vào Biển Azov phía Đông Melitopol để cắt hành lang trên bộ tới Crimea.
Trước đó, các phương tiện truyền thông Ukraine đã đưa tin về các vụ nổ ở Pavlograd, báo động không kích đã được kích hoạt trong khu vực.
Trong khi đó, hãng Reuters đưa tin, Tư lệnh Lục quân Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, nhận định tình hình tại thành phố Bakhmut vẫn còn khó khăn dù các cuộc phản công của Ukraine đã đánh bật lực lượng Nga khỏi một số vị trí và đẩy lùi hơn 36 cuộc tấn công vào một phần của chiến tuyến phía Đông trải dài từ Bakhmut đến Maryinka, phía Tây Donetsk.


Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vòng tiếp xúc mới giữa Nga và Mỹ có thể diễn ra trong tuần này.
Chính quyền Gaza ngày 6/4 cho biết, quân đội Israel đã phá hủy 90% khu dân cư ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza kể từ tháng 10/2023.
Đã có hơn 50 nước liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett tiết lộ.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân và thống nhất đất nước.
Giáo hoàng Francis bất ngờ xuất hiện trước công chúng vào ngày 6/4, sau khi xuất viện cách đây hai tuần sau vì điều trị viêm phổi kép.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đề xuất Mỹ và châu Âu trong tương lai có thể tiến tới xóa bỏ thuế quan, hướng tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ
0