Nga tấn công tên lửa quy mô lớn khắp Ukraine

Các quan chức Ukraine cho biết, quân đội Nga ngày 8/1 đã phát động một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn trên khắp nước này.

Tờ The Guardian dẫn thông cáo từ giới chức Ukraine thông tin, nước này đã hứng chịu một số đợt tấn công bằng tên lửa hành trình từ phía Nga. Thậm chí, một số nơi bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo.

Theo hãng tin Reuters, Ukraine đã kích hoạt báo động phòng không toàn quốc.

Hãng thông tấn TASS của Nga cho hay, các thành phố Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Kharkov, Dnipropetrovsk và Khmelnytskyi của Ukraine đang hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa lớn. Hiện con số chính xác về số lượng tên lửa do Nga phóng và bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ vẫn chưa được báo cáo.

Trong khi đó, tỉnh Belgorod thuộc Nga đã tiến hành sơ tán khoảng 300 cư dân sinh sống ở thủ phủ tỉnh này. Việc chính quyền Nga cho sơ tán người dân ở Belgorod diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine thời gian gần đây đã thực hiện nhiều vụ pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hạ tầng bên trong thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tây Ban Nha sẽ chi thêm 2,08 tỷ euro (gần 2,3 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm 2025 bằng cách phân bổ lại tiền cho các hợp đồng chi tiêu của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất rút tới 10.000 quân khỏi Đông Âu, NBC News dẫn lời 6 quan chức Mỹ và châu Âu cho biết.

Quân đội Nga đã kiểm soát Guevo, một trong những ngôi làng cuối cùng mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/4 lên tiếng cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này 7 lần trong 24 giờ, bất chấp lệnh tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng do Mỹ làm trung gian.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã công bố đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman để tấn công các mục tiêu được cho là của Houthi vào Chủ nhật ngày 6/4.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tehran vừa đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn tới các nước láng giềng trong khu vực nếu cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tấn công Iran.