Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang Nga đã phát động các cuộc tấn công trên không và trên biển tầm xa có độ chính xác cao, tấn công các máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng và các mục tiêu quân sự của Ukraine. Đồng thời, các hoạt động hàng không tác chiến - chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh đã phá hủy cơ sở hạ tầng của sân bay quân sự, cơ sở sản xuất khí đốt và năng lượng của lực lượng vũ trang Ukraine.
Thủ đô Kiev và nhiều vùng khác của Ukraine rạng sáng 17/11 tiếp tục trở thành mục tiêu cho đợt tấn công bằng máy bay không người lái từ Nga. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đã phóng 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái vào Ukraine, trong đó 140 mục tiêu đã bị phòng không Ukraine bắn hạ.
Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thách thức như mùa đông khắc nghiệt đang đến gần, lực lượng quân đội đang dần lép vế trước Nga và viện trợ từ phương Tây có nguy cơ bị ảnh hưởng sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.


Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.
Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
0