Nga tấn công ồ ạt các cơ sở năng lượng của Ukraine

Ngày 13/12, Chính quyền Ukraine cho biết Nga đã phát động một cuộc tấn công mới trên diện rộng vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đêm 12/12, buộc nước này phải thực hiện lệnh cắt điện khẩn cấp.

Nga đã tiến hành các cuộc không kích lớn vào các cơ sở năng lượng của Ukraine bằng hàng chục tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở thành phố Odessa ở phía nam, trong khi chính quyền khu vực Kiev cho biết hệ thống phòng không đã hoạt động vào ngày 13 tháng 12.

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết vụ tấn công cho thấy người đồng cấp Nga Vladimir Putin "sẽ không dừng lại chỉ bằng lời nói suông".

Cơ sở năng lượng của Ukraine bốc cháy sau không kích.

Ông Zelensky cho biết, theo các báo cáo sơ bộ, 93 tên lửa đã được phóng, bao gồm ít nhất một tên lửa của Triều Tiên, 81 trong số đó đã bị bắn hạ. Ngoài ra, khoảng 200 máy bay không người lái được triển khai trong cuộc tấn công.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh hoạt động ngoại giao đang gia tăng để chấm dứt cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thập kỷ.

Ông Zelensky nói trong một bài đăng trên X sau các cuộc không kích rằng “cần có phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia trên thế giới: một cuộc tấn công lớn phải được đáp trả bằng một phản ứng lớn."

Lính cứu hỏa Ukraine đang dập tắt đám cháy tại một cơ sở năng lượng quan trọng bị không kích bằng tên lửa của Nga ở khu vực Ivano-Frankivsk vào ngày 13 tháng 12.

Nga đã gia tăng các cuộc tấn công trên khắp Ukraine, đồng thời đạt được những bước tiến tuy chậm nhưng ổn định ở phía Đông trong những tuần gần đây.

Giao tranh ngày càng dữ dội khi cả hai bên đều tìm cách củng cố vị thế của mình trong bối cảnh có dấu hiệu về một lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình trong những tháng tới.

Người dân trú ẩn bên trong một nhà ga tàu điện ngầm trong cuộc không kích của quân đội Nga tại Kiev, Ukraine, vào ngày 13 tháng 12.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận gì về các cáo buộc này của Ukraine. Cuộc tấn công diễn ra 2 ngày sau khi Ukraine phóng 6 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp vào một sân bay quân sự gần thành phố Taganrog ở phía Nam nước Nga.Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 tên lửa đã bị bắn hạ và số còn lại đã bị các hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa. Các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến một số người bị thương tích, gây thiệt hại nhỏ cho 2 tòa nhà và một số phương tiện.

Ngày 12/12, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Nga sẽ đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào Taganrog. Hành động đáp trả sẽ diễn ra vào thời điểm và theo cách được coi là phù hợp.

Trước đó, một cuộc tấn công quy mô lớn tương tự của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã diễn ra vào ngày 28 tháng 11, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Nga đã nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu, tăng cường các cuộc tấn công, đặc biệt là vào đầu mùa lạnh, gây ra nhiều khó khăn, nhất và tình trạng mất điện kéo dài cho người dân Ukraine trong mùa đông thứ ba liên tiếp.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, Nga đã tiến hành hơn 1.000 cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ tháng 10 năm 2022. Lưới điện của Ukraine đã phải hứng chịu 11 cuộc tấn công từ Nga trong năm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/4 đã chính thức thông báo về việc ấn định tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới.

Ngoại trưởng Abbas Araqchi sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Oman vào ngày 12/4 tới. Phái đoàn Mỹ sẽ do đặc phái viên Steve Witkoff đứng đầu.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày 7/4. Khoảng 60 xe cứu hỏa và 200 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy.

Cổ phiếu của Apple mất đến 19%, “thổi bay” 638 tỷ USD trong tổng giá trị vốn hóa của hãng sau ba ngày chứng khoán Mỹ suy giảm vì chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền Bắc Kinh đã có những tuyên bố cứng rắn bất chấp lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp mức thuế bổ sung 50% lên hàng hóa Trung Quốc.

Đã có tổng cộng 11 xe M1117 ASV bị phá hủy trên chiến trường Ukraine, theo cơ sở dữ liệu Lost Armor.