Tên lửa ICBM Triều Tiên có tầm tấn công toàn nước Mỹ

Mặc dù không rõ liệu Triều Tiên có sở hữu tên lửa trang bị hạt nhân hay không, nhưng một số chuyên gia cho rằng vụ phóng hôm 18/11 liên quan đến tên lửa tầm xa nhất, vẫn đang được phát triển và được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân nhằm vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Các cuộc thử nghiệm vũ khí gần đây của Triều Tiên nhằm mục đích nâng cao kho vũ khí hạt nhân của nước này và giành được những nhượng bộ lớn hơn trong ngoại giao trong tương lai. Các vụ thử vũ khí diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga lên tiếng phản đối các động thái của Mỹ nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc để kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Mỹ đã lên tiếng phản đối vụ phóng thử này và tuyên bố sẽ thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để đảm bảo an toàn cho lãnh thổ của mình và các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp các nhà lãnh đạo của Nhật Bản Và Triều Tiên, cùng với Australia, Canada và New Zealand trong lúc tham dự diễn đàn APEC ở Bangkok để thảo luận về vụ phóng trên.
“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động bất hợp pháp và gây bất ổn hơn nữa. Thay mặt Hoa Kỳ, tôi tái khẳng định cam kết sắt đá của chúng tôi đối với các liên minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” Phó Tổng thống Mỹ Harris tuyên bố trong cuộc họp, “Các quốc gia có đại diện ở đây sẽ cùng nhau tiếp tục thúc giục Triều Tiên cam kết thực hiện chính sách ngoại giao nghiêm túc và bền vững”.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện vụ phóng ICBM xuất phát từ Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên vào khoảng 10h15 sáng ngày 18/11.
Theo ước tính của Hàn Quốc và Nhật Bản, tên lửa đã bay 1.000 km với độ cao tối đa 6.000-6.100 km (3.600-3.790 dặm).
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết tùy thuộc vào trọng lượng của đầu đạn tiềm năng, tên lửa có tầm bắn vượt quá 15.000 km (9.320 dặm), “trong trường hợp đó nó có thể bao phủ toàn bộ lục địa Mỹ”.
Kwon Yong Soo, cựu giáo sư tại Đại học Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết ông tin rằng Triều Tiên đã thử tên lửa Hwasong-17 đang được phát triển, loại tên lửa mà ông cho biết có thể mang từ 3 đến 5 đầu đạn hạt nhân và bay xa tới 15.000 km.
Triều Tiên có hai loại tên lửa ICBM khác - Hwasong-14 và Hwasong-15 - các vụ phóng thử của chúng vào năm 2017 cho thấy ICBM có khả năng vươn tới một phần hoặc toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Nhưng giáo sư Kwon cho biết Triều Tiên cần một tên lửa tầm xa hơn như Hwasong-17 có khả năng bay một quãng đường dài hơn tới lục địa Mỹ nhằm tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ.


Thủ tướng Australia cho biết Canberra đang chuẩn bị bắt đầu đàm phán về quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với Liên minh châu Âu (EU).
Canada, Anh, Australia vừa công bố thêm một số lệnh trừng phạt đối với Moscow nhằm gây áp lực tối đa lên Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Pháp cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ ở Iran từ Mỹ sẽ dẫn đến hỗn loạn, trong bối cảnh đối đầu quân sự Israel-Iran leo thang.
Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Israel mắc kẹt ở nước ngoài ngày 18/6 đã hạ cánh xuống sân bay Bun Gurion ở Thủ đô Tel Aviv.
Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada bế mạc vào ngày 17/6, không đưa ra được tuyên bố thống nhất về một loạt vấn đề nóng, như xung đột tại Ukraine và Israel - Iran.
Ông Trump bày tỏ sự lo ngại việc áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga sẽ khiến Mỹ chịu thiệt hại “rất nhiều tiền".
0