Nga sẽ mở lại Đại sứ quán tại Yemen
Trong cuộc họp tại Riyadh, Saudi Arabia, vào ngày 8/10, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga tại Yemen, ông Evgeny Kudrov, cùng Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Yemen, Shaya Al-Zindani, thông báo rằng Đại sứ quán Nga tại Yemen sẽ mở cửa trở lại "vào đầu năm sau". Ông Kudrov khẳng định Nga ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
Một quan chức giấu tên từ Bộ Ngoại giao Yemen cho biết Nga đã thực hiện các bước "nghiêm túc" để tái mở cửa đại sứ quán. Ấn Độ và một số quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) có thể sẽ theo bước Nga, mở lại đại sứ quán tại Aden.
Từ năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen, các phái bộ ngoại giao đã đóng cửa, buộc chính phủ Yemen phải lưu vong tại Saudi Arabia do lo ngại tình hình bất ổn tại đây.
Mặc dù liên quân Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào năm 2015 để khôi phục chính phủ Yemen, lực lượng Houthi vẫn duy trì quyền kiểm soát phần lớn miền Bắc đất nước.


Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị công bố kế hoạch nhằm cấm hoàn toàn các hợp đồng mua bán khí đốt mới với Nga vào cuối năm nay và loại bỏ dần các hợp đồng hiện có với Moscow vào cuối năm 2027.
Liên hợp quốc cảnh báo kế hoạch leo thang hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza có thể đẩy vùng đất này tới bờ vực thảm họa nhân đạo mới.
Hãng xe Ford của Mỹ vừa công bố lợi nhuận quý I sụt giảm mạnh tới 65%, đồng thời dự báo hãng có thể mất tới 1,5 tỷ USD vì chính sách thuế trong năm 2025.
Giải thưởng Pulitzer tôn vinh những thành tựu xuất sắc của Mỹ trong các lĩnh vực báo chí, văn học, sân khấu và âm nhạc vừa được công bố.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thể hiện sự lạc quan về nền kinh tế Mỹ sau các chính sách của Tổng thống Donald Trump, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nhà máy tại Mỹ tại hội nghị toàn cầu Milken 2025.
Liên minh châu Âu dự kiến công bố kế hoạch cấm các hợp đồng khí đốt mới với Nga vào cuối năm nay và loại bỏ dần các hợp đồng hiện có với Moscow vào cuối năm 2027.
0