Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về khoáng sản, đất hiếm
Tuyên bố trên được đưa ra vào thời điểm Mỹ đang thúc đẩy đàm phán thỏa thuận khoáng sản với Ukraine, để thu hồi chi phí viện trợ.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Nga, Tổng thống Putin cho biết, Moscow sẵn sàng làm việc cùng các đối tác Mỹ trong việc phát triển khoáng sản đất hiếm, đặc biệt là ở các khu vực vừa được sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng, thỏa thuận mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy với Ukraine về đất hiếm “không liên quan” đến Nga.
Theo ông Putin, giá trị thực sự của các mỏ đất hiếm ở Ukraine vẫn chưa được xác định, nhưng Nga sẽ tập trung vào việc phát triển các tài nguyên của chính mình. Ông nhấn mạnh rằng, đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực kinh tế và sẽ tiếp tục được khai thác tại Nga.
Nga hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về trữ lượng đất hiếm. Theo Tổng thống Putin, các khu vực mới sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2022, như Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye sở hữu những trữ lượng khoáng sản đáng kể, làm tăng thêm tiềm năng phát triển trong lĩnh vực này.
Theo ước tính của Forbes, tổng giá trị khoáng sản của Ukraine vào năm 2023 lên đến gần 15 nghìn tỷ USD, với một nửa trong số đó nằm ở các khu vực hiện nằm trong quyền kiểm soát của Nga.


0