Nga: Rơi máy bay chở tù binh Ukraine, toàn bộ thiệt mạng
Một máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 của Nga đã bị rơi gần biên giới Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết, thời điểm gặp nạn, chiếc máy bay chở 65 tù binh Ukraine, cùng với 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người khác. Các tù binh này đang được chuyển đến vùng Belgorod để thực hiện trao đổi với Ukraine.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 24/1 theo giờ Moscow (tức 15h giờ Việt Nam). Video đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram của Baza, một kênh liên kết với các cơ quan an ninh Nga, cho thấy một chiếc máy bay lớn rơi xuống đất và phát nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ.
Theo Thống đốc vùng Vyacheslav Gladkov, một sự cố không xác định đã xảy ra ở quận Korochansky, phía đông bắc thành phố Belgorod. Ông Vyacheslav Gladkov cho biết, các điều tra viên và nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.
Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định. Song hãng tin Reuters trích lời ông Andrei Kartapolov, một nhà lập pháp trong quốc hội Nga và là một vị tướng đã nghỉ hưu, cho biết chiếc máy bay bị bắn hạ bởi 3 tên lửa. Tuy nhiên, ông Kartapolov không cho biết nguồn thông tin.

Il-76 là máy bay vận tải quân sự được thiết kế để vận chuyển binh lính, hàng hóa, thiết bị quân sự và vũ khí. Chiếc máy bay có thể chở tới 90 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.
Vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine, thường xuyên bị Ukraine tấn công trong những tháng gần đây, trong đó có vụ tấn công tên lửa vào tháng 12 khiến 25 người thiệt mạng.
(Theo RIA, Reuters)


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0