Nga ra mắt phiên bản nâng cấp xe tăng T-90MS
Phiên bản mới của T-90MS được thiết kế lại toàn diện, đặc biệt là về hệ thống phòng thủ, nhằm đáp ứng những yêu cầu chiến đấu ngày càng phức tạp.
"Chúng tôi đã cải tiến và hoàn thiện hệ thống phòng thủ, chuyển từ một giải pháp phòng thủ đơn giản sang một hệ thống phòng thủ toàn diện và đa cấp. Đặc biệt, chúng tôi cũng giới thiệu các dòng đạn dược mới, bao gồm tên lửa dẫn đường và đạn chống bộ binh 3 VOF-128; cùng với hệ thống quản lý chiến đấu tích hợp, có khả năng tương tác với nhiều phương tiện trinh sát khác nhau", ông Vasily Kruglov, đại diện của Rosoboronexport cho biết.

Xe tăng T-90MS được trưng bày tại IDEX-2025 có một số cải tiến quan trọng, được phát triển từ kinh nghiệm trong cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine trong ba năm qua. Điểm nổi bật là khung bảo vệ trên tháp pháo được trang bị khung bảo vệ dạng lưới, các tấm PPC hình cánh hoa bao quanh hai bên và phía sau tháp pháo, cũng như một màn hình gắn trên trụ quay xung quanh phía sau xe. Những cải tiến này giúp bảo vệ xe tăng khỏi các cuộc tấn công từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) - một vũ khí đã gây thiệt hại lớn cho lực lượng xe tăng Nga tại Ukraine. Theo tài liệu của Uralvagonzavod (UVZ) - một công ty cơ khí của Nga, các màn lưới này, bao gồm cả lớp bảo vệ xung quanh phía trước tháp pháo, còn có tác dụng hỗ trợ trong việc chống lại các loại đạn chống tăng nổ mạnh (HEAT), gia tăng khả năng phòng thủ cho xe tăng.

Phiên bản hiện đại hóa của T-90MS - một mẫu tăng chiến đấu chủ lực (MBT), lần đầu tiên được giới thiệu tại Nga vào năm 2011 và được trưng bày quốc tế tại Triển lãm IDEX năm 2013. Với trọng lượng chiến đấu 48 tấn, T-90MS được trang bị pháo nòng trơn 125 mm 2A46M-5 hoặc 2A46M-6, đi kèm với hệ thống nạp đạn tự động. Bên cạnh việc bắn đạn 125 mm tiêu chuẩn, pháo của T-90MS còn có thể sử dụng đạn dẫn đường bằng laser 9M119M, với tầm bắn lên đến 5.000 m. Ngoài ra, xe tăng này còn được trang bị súng máy đồng trục 7,62 mm PKTM và súng máy 12,7 mm 6P7K điều khiển từ xa trên nóc tháp pháo.
T-90MS cũng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực vi tính hóa, giúp cải thiện khả năng tiêu diệt mục tiêu. Pháo thủ có hệ thống ngắm ổn định với ảnh nhiệt/TV (TI), máy đo khoảng cách laser và hệ thống ngắm dẫn đường tên lửa. Chỉ huy có thể quan sát toàn cảnh ngày/đêm qua các kênh TV và TI, cùng với máy đo khoảng cách laser. Theo thông tin từ UVZ, phạm vi nhận dạng mục tiêu của T-90MS vào ban ngày là 5.000 m và 3.300 m vào ban đêm, nâng cao khả năng tác chiến trong mọi điều kiện ánh sáng.
Về hệ thống động lực, T-90MS được trang bị động cơ diesel bốn thì làm mát bằng chất lỏng, sử dụng công nghệ đa nhiên liệu với bộ siêu tăng áp, giúp tạo ra công suất lên tới 1.130 mã lực. Theo tài liệu của UVZ, động cơ mạnh mẽ này cho phép xe tăng đạt tốc độ tối đa trên đường cao tốc lên đến 70 km/h, tăng cường khả năng cơ động trong các tình huống tác chiến khác nhau.
Để đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện trong quá trình chiến đấu, T-90MS được trang bị hệ thống giáp phản ứng nổ (ERA) ngoài lớp giáp chính. Bên cạnh đó, xe tăng còn sở hữu hệ thống bảo vệ chủ động Arena-E phiên bản xuất khẩu, giúp phát hiện và tiêu diệt các mối đe dọa đến từ tên lửa chống tăng hoặc đạn đạo. Đặc biệt, mẫu T-90MS được trưng bày tại IDEX 2025 còn có thêm các tấm ERA gia cố trên đỉnh tháp pháo, hai bên hông và phía sau thân xe, nhằm cung cấp thêm lớp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ vũ khí có khả năng xuyên thủng giáp. Những cải tiến này giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ của xe tăng trong các tình huống chiến đấu ác liệt.
Hệ thống phòng thủ của T-90MS mới được thiết kế để bảo vệ xe tăng khỏi các mối đe dọa hiện đại, chẳng hạn như UAV tấn công, máy bay không người lái FPV, tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) và súng phóng lựu chống tăng cầm tay. Điều này giúp xe tăng T-90MS trở thành một trong những phương tiện chiến đấu cơ động và hiệu quả trong các xung đột quân sự ngày nay, đồng thời thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ quân sự Nga.
Tổng Giám đốc Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev chia sẻ rằng: "Triển lãm lần này mang đến cơ hội cho chúng tôi thể hiện chiến lược toàn diện của Nga trong việc phát triển và nâng cấp vũ khí quân sự, đặc biệt là dựa trên những bài học kinh nghiệm từ các hoạt động chiến đấu thực tế. Chính nhờ những cải tiến này, chúng tôi đã ký kết các hợp đồng trị giá hơn 4,5 tỷ USD với 15 quốc gia thân thiện trong năm 2025".
Bên cạnh xe tăng T-90MS, Rosoboronexport còn trưng bày nhiều sản phẩm quốc phòng tiên tiến khác tại IDEX-2025, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SMD-E, mô-đun chiến đấu đa năng Berezhok và các vũ khí hiện đại khác. Các sản phẩm này được phát triển và chế tạo bởi hơn 40 doanh nghiệp quốc phòng của Nga, tất cả đều được trưng bày tại khu vực rộng hơn 1.000m² trong Triển lãm.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế IDEX-2025 diễn ra từ ngày 17 đến 21/2 tại Abu Dhabi, đã thu hút sự tham gia của 1.565 công ty quốc phòng và an ninh đến từ 65 quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội lớn để các quốc gia và doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng thể hiện những sản phẩm tiên tiến, đồng thời thúc đẩy hợp tác và phát triển công nghệ quốc phòng, an ninh. Sự kiện này cũng là dịp để Nga khẳng định sức mạnh quân sự và tiềm năng công nghệ của mình trong bối cảnh an ninh toàn cầu đang ngày càng trở nên phức tạp.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã ký sắc lệnh áp dụng mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, khiến các hãng sản xuất ô tô “đứng ngồi không yên”.
Một máy bay phản lực Eurofighter Typhoon của Anh đã thực hiện thành công chiến thuật quan trọng tiếp nhiên liệu trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận Ramstein Flag của NATO.
Nga xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một mục tiêu quân sự tại thành phố Krivoy Rog, miền Đông Ukraine vào tối ngày 4/4.
Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về kinh tế tuyên bố rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngăn chặn được chiến tranh thế giới thứ ba.
Các mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump lớn hơn dự kiến, hậu quả kinh tế bao gồm lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm hơn có thể xảy ra, theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Myanmar là 3.301 người, trong khi 4.792 người bị thương và 221 người vẫn mất tích.
0