Nga quan ngại việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine
Tổng thống Putin cảnh báo, Nga có quyền tấn công các cơ sở quân sự ở những quốc gia cho phép Ukraine sử dụng tên lửa để tấn công Nga.
Ngày 29/9, chính quyền Nga cho biết, quân đội nước này đang phân tích về việc liệu Mỹ có cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không - một động thái mà các quan chức Nga cho rằng có thể dẫn đến leo thang căng thẳng xung đột.
Các chuyên gia Nga cho rằng, nếu Mỹ cung cấp cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, đây sẽ là một bước ngoặt khi vũ khí này sẽ tăng cường đáng kể tầm bắn mà Ukraine có thể tấn công vào lãnh thổ Nga. Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ, ông JD Vance cho biết, Washington đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp tên lửa Tomahawk.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và ông vẫn cảnh giác với việc leo thang xung đột tại Ukraine thành một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.
Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km - đủ xa để Ukraine tấn công Thủ đô Moscow và phần lớn lãnh thổ Nga ở châu Âu.
Hiện vẫn chưa rõ tên lửa Tomahawk có thể được cung cấp tới Ukraine bằng cách nào hoặc thông qua quốc gia nào. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu Washington bán loại tên lửa này cho các quốc gia châu Âu để gửi chúng đến Ukraine.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng, Nga có quyền tấn công các cơ sở quân sự ở những quốc gia cho phép Ukraine sử dụng tên lửa để tấn công Nga, làm dấy lên mối lo ngại về việc leo thang căng thẳng xung đột trong thời gian tới.