Kazakhstan mở cuộc điều tra vụ rơi máy bay

Bộ Giao thông vận tải Kazakhstan tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra đặc biệt về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines tại sân bay Aktau ở phía tây Kazakhstan.

Theo thông tin ban đầu, máy bay chở 62 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Ít nhất 28 người sống sót sau vụ tai nạn.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Kazakhstan cho biết, 28 người đã được đưa đến các cơ sở y tế do các mức độ nghiêm trọng khác nhau. Họ nhận được tất cả các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết tại các bệnh viện trong khu vực. Khoảng 23 đội cứu thương đã được điều động đến hiện trường. Một máy bay cứu thương được huy động từ Astana đến Aktau, đi cùng với một nhóm chuyên gia gồm các bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ chấn thương.

Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy, hiện trường vụ rơi máy bay chở khách của hãng hàng không Azerbaijan Airlines gần thành phố Aktau, Kazakhstan ngày 25/12/2024. Ảnh: Reuters

Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn là do máy bay va chạm với một đàn chim. Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải Kazakhstan cho biết, trên chuyến bay gặp nạn có 37 công dân Azerbaijan, 16 công dân Nga, 6 công dân Kazakhstan và 3 công dân Kyrgyzstan. Đại sứ quán Nga tại Kazakhstan đang liên lạc với chính quyền địa phương về vấn đề hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay.

“Đại sứ quán Nga tại Kazakhstan, cũng như các phái bộ nước ngoài của chúng tôi tại quốc gia này, đang liên lạc với chính quyền địa phương về vấn đề hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ tai nạn hàng không”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Người phát ngôn Maria Zakharova cho biết thêm rằng, các nhà ngoại giao Nga làm việc tại Kazakhstan sẽ theo dõi tình hình và nhanh chóng thông báo về vấn đề này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.