Nga phá hủy thêm một xe tăng Abrams của Ukraine
Sáng 7/4/2025, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một nỗ lực khác nhằm tiến vào khu vực Belgorod, đưa xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng, đến khu vực này.
Theo kênh Telegram “Arkhangel Spetsnaz”, các đơn vị Nga đã phá hủy thành công một trong những xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở phía Nam làng Turya. Nguồn tin cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng xe tăng làm vũ khí di động để bắn phá khu định cư Prilesye. Đây có lẽ là một phần trong kế hoạch của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đánh lạc hướng lực lượng Nga khỏi khu vực Demidovka. Tuy nhiên, kế hoạch này không thành công và hành động của quân đội Ukraine ở khu vực biên giới đã gặp phải sự kháng cự nghiêm trọng.
Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã kiểm soát các ngôi làng Demidovka và Popovka, đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi khu vực. Trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm các khu định cư này, nhưng chỉ kiểm soát các khu rừng giữa các ngôi làng và khu vực phía Nam. Pháo binh và máy bay không người lái của Nga đang hoạt động mạnh mẽ tại các vị trí này, tấn công vào các nơi trú ẩn và nơi tập trung lực lượng Ukraine.
Các cuộc chặn sóng vô tuyến cho thấy tình hình khó khăn của quân đội Ukraine, khi quân nhân nước này báo cáo về tình trạng thiếu hụt quân dự bị, lực lượng không được luân chuyển và cạn kiệt nguồn cung. Vào ban đêm, một nhóm binh sĩ Ukraine đã cố gắng đột phá bằng đường bộ, nhưng đã bị phát hiện và tiêu diệt bằng hỏa lực pháo binh.
Theo các nhà phân tích quân sự, trong những tuần gần đây Ukraine đã mất một số xe bọc thép trong khu vực, trong đó có hai xe tăng do phương Tây cung cấp, khiến khả năng tấn công của họ bị suy yếu. Các chuyên gia lưu ý rằng, việc sử dụng xe tăng Abrams làm vũ khí “di động” có liên quan đến nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm bù đắp cho tình trạng thiếu pháo binh, nhưng những hành động như vậy khiến thiết bị này dễ bị máy bay không người lái cảm tử của Nga tấn công.

Abrams từng được coi là loại xe tăng mạnh nhất của phương Tây và là loại xe tăng duy nhất trong số các xe tăng phương Tây có động cơ tua bin khí giúp cải thiện khả năng cơ động. Sau khi Mỹ chuyển giao 31 chiếc M1A1 Abrams cho Ukraine bắt đầu từ tháng 9/2023, vào tháng 10/2024, Australia cũng cam kết chuyển giao thêm 49 xe tăng nữa cho Kiev. Tuy nhiên, không giống như các xe tăng của Mỹ mới được chế tạo, những chiếc xe tăng của Australia đã được đưa vào sử dụng trong nhiều thập kỷ.
Thực tế chiến trường cho thấy xe tăng Abrams không phải là loại vũ khí có thể thay đổi cuộc chơi. Tháng 12/2024, tức khoảng 10 tháng sau khi Ukraine bắt đầu triển khai xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ cung cấp trong chiến đấu, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã kết luận rằng dòng xe tăng này “không hữu ích” cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Khi được hỏi liệu chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó có thể chuẩn bị tốt hơn cho Ukraine để tấn công lực lượng Nga hay không, ông Sullivan đã trích dẫn Abrams như một ví dụ về việc có bao nhiêu loại vũ khí của Mỹ đã không tạo ra được tác động mong muốn trên chiến trường. Tính đến tháng 12/2024, hơn 20 trong số 31 xe tăng Abrams do chuyển giao cho Ukraine được cho là đã bị phá hủy, vô hiệu hóa hoặc bị phía Nga thu giữ.
Đề cập các vấn đề liên quan đến việc vận hành lớp xe tăng này, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl từng cảnh báo: “Thách thức đối với Abrams là nó đắt đỏ. Khó huấn luyện. Rất khó để duy trì. Xe có một động cơ tua-bin lớn, phức tạp đòi hỏi nhiên liệu phản lực. Thành thật mà nói, Abrams không phải loại vũ khí có năng lực phù hợp tại thời điểm này”.


Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế quan bổ sung lên tới 125% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/4/2025.
Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng đàm phán nếu Washington thể hiện thiện chí và tôn trọng lẫn nhau.
Giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới F-47 nhằm củng cố ưu thế quân sự của Mỹ, Trung Quốc bất ngờ tung đòn trả đũa bằng cách siết chặt xuất khẩu đất hiếm – nguyên liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp quốc phòng.
Danh tính các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng ở sông Hudson (Mỹ) được xác nhận là ông Agustin Escobar, Giám đốc khu vực Tây Ban Nha và Tây Nam châu Âu của tập đoàn công nghệ Siemens của Đức, cùng vợ và 3 con nhỏ.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng thêm lệnh trừng phạt nhắm vào dầu mỏ của Iran.
Hai máy bay của hàng không American Airlines đã va chạm trên đường băng tại Sân bay quốc gia Reagan ở Thủ đô Washington D.C của Mỹ, trong đó có chiếc máy bay chở ít nhất ba thành viên Quốc hội nước này.
0