Nga phá hủy nhà máy điện lớn nhất vùng thủ đô Ukraine

Ngày 11/4, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn, phá hủy một trong những nhà máy điện lớn nhất của Ukraine và làm hư hại hàng loạt nhà máy khác.
Khói lửa bốc lên từ nhà máy điện Trypilska, vùng Kyiv, Ukraine, ngày 11/4

Nhà máy điện Trypilska với công suất 1.800 megawatt, nơi cung cấp năng lượng chính cho các khu vực Kiev, Cherkasy và Zhytomyr, đã bị tấn công nhiều lần và bị phá huỷ hoàn toàn. Cuộc tấn công gây hoả hoạn tại nhà máy, các máy biến áp, tua-bin và máy phát điện bị hư hại. Theo ông Andrii Gota, chủ tịch ban giám sát của công ty năng lượng nhà nước Centrenergo, khi chiếc máy bay không người lái đầu tiên đến gần, các công nhân đã trốn vào một nơi trú ẩn. Họ chứng kiến ​​nhà máy bốc cháy, xung quanh là khói dày đặc và nhà máy chìm trong biển lửa. Nhiều giờ sau, lực lượng cứu hộ vẫn đang tháo dỡ đống đổ nát.

Lực lượng cứu hoả đang dập lửa tại nhà máy điện Trypilska, vùng Kyiv, Ukraine, ngày 11/4

Phát biểu tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin coi các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine là phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Nhà máy Trypilska đang cung cấp điện cho 3 triệu khách hàng - nhưng không có khách hàng nào bị mất điện vì lưới điện có thể bù đắp do nhu cầu thấp vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên, hậu quả của các cuộc tấn công có thể được cảm nhận rõ ràng trong những tháng tới, khi việc sử dụng máy điều hòa không khí tăng mạnh vào mùa hè.

Không chỉ ở Kiev, các trạm biến áp và nhà máy sản xuất điện ở tỉnh Odessa, Kharkov, Zaporizhzhia và Lviv cũng trúng tên lửa, UAV Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết hơn 200.000 người ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã bị mất điện. Khu vực này trước đó đã bị mất điện luân phiên kéo dài.

Hệ thống năng lượng tại Kharkov bị trúng tên lửa Nga ngày 11/4

Nhà điều hành năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, cho biết cuộc tấn công đêm qua là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong năm nay, trong khi Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko nói với các phóng viên rằng đó là một “cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn đã ảnh hưởng rất nặng nề đến ngành năng lượng Ukraine”.

Nga gần đây đã liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine và các cuộc tấn công vào tháng trước đã khiến phần lớn đất nước này bị mất điện ở mức độ nghiêm trọng chưa từng thấy kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022.

Số lượng và độ chính xác của các cuộc tấn công của Nga là lời cảnh báo giới chức Ukraine phải có những biện pháp tốt hơn để bảo vệ tài sản năng lượng. Các cuộc tấn công cũng là phép thử đối với khả năng sửa chữa của Ukraine.

Các nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi các nước phương Tây viện trợ thêm cho Kiev các hệ thống phòng không để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự, nhưng nguồn cung cấp này đến rất chậm.

Theo ông Andrii Gota, những gì xảy ra thời gian qua là minh chứng cho thấy Ukraine “không còn gì để bắn hạ” tên lửa./.

(Theo AP)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.

Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.