Nga nói Ukraine mất hơn 215.000 binh sỹ trong năm 2023

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố quân đội nước này đang tiếp tục các hoạt động nhằm giảm hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine và duy trì thế chủ động chiến lược trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt.

Phát biểu tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự diễn ra ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết: trong năm qua, Ukraine đã tổn thất hơn 215.000 quân nhân và 28.000 hệ thống vũ khí.

Trong khi đó, Nga đang duy trì thế chủ động chiến lược trên toàn bộ chiến tuyến. Ông Shoigu cũng chỉ ra các dấu hiệu cho thấy  quân đội Ukraine đang bị cạn kiệt nhân lực và không đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà họ đã đặt ra.

Đề cập đến những nỗ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong việc cung cấp vũ khí và thiết bị cho quân đội, ông Shoigu xác nhận rằng những nỗ lực này sẽ bao gồm việc tập trung vào tất cả các loại máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay không người lái tấn công hạng nặng.

Nga nói Ukraine mất hơn 215.000 binh sỹ trong năm 2023

Về việc ổn định chiến lược toàn cầu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhắc lại rằng Nga đang duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của bộ ba hạt nhân để đảm bảo cân bằng chiến lược toàn cầu.

Bộ trưởng Shoigu cũng khẳng định quân đội Nga bước vào năm 2024 với tâm thế tự tin sau khi ngăn chặn thành công cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 của Ukraine và đã cho thấy rằng các lực lượng Nga có thể đối phó thành công với các cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng quân sự Ukraine được NATO huấn luyện, vũ trang và tài trợ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tờ Bưu điện Washington đưa tin, Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, với sự hiện diện của Mỹ.

Thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được đã giúp ngăn chặn cuộc xung khắc thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ứng dụng công nghệ sản xuất năng lượng sạch từ các loại chất thải nông nghiệp đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Điều này không chỉ giải quyết các thách thức về môi trường mà còn đáp ứng được nhu cầu tạo ra các nguồn năng lượng mới an toàn và bền vững.

Nga đã bác bỏ phán quyết của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đưa ra vào ngày 12/5, trong đó quy kết Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines vào năm 2014.

Sau "cuộc đua không gian" và "cuộc đua AI", các nhà sản xuất Trung Quốc đang nỗ lực đi đầu trong cuộc đua sản xuất robot hình người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện chuyến công du quan trọng tới ba quốc gia vùng Vịnh: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar từ ngày 10 đến 14/5/2025. Một trong những tuyên bố gây chú ý nhất trong chuyến đi này là quyết định dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria, quốc gia đã chịu đựng hơn một thập kỷ chiến tranh, xung đột và cấm vận.