Nga nỗ lực giảm căng thẳng ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm căng thẳng ở Syria. Tuyên bố trên được ngoại trưởng Lavrov đưa ra tại phiên họp của diễn đàn Doha, Qatar.

Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đã nhất trí thúc đẩy đối thoại giữa Chính phủ Syria và phe đối lập, nhằm giảm leo thăng căng thẳng ở nước này. Ngoại trưởng Lavrov cũng tái khẳng định “ủng hộ tính toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Syria và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động bạo lực”.

Ông Lavrov nhấn mạnh “phía Nga coi việc các nhóm vũ trang của phe đối lập chiếm giữ các vùng lãnh thổ của Syria là không thể chấp nhận được”. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định rằng, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chính quyền Syria, để chống lại các nhóm vũ trang của phe đối lập.

Phát biểu của ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được đưa ra vào thời điểm các nhóm vũ trang của phe đối lập Syria được cho là giành quyền kiểm soát Thủ đô Damascus.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 11/4 đã công bố chiến lược phục hồi du lịch quốc gia với mục tiêu đón 40 triệu du khách quốc tế mỗi năm, khôi phục mức trước đại dịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, NATO đã cam kết mức kỷ lục hơn 21 tỷ euro (tương đương 23,8 tỷ USD) viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) ngày 11/4.

Một công trường xây dựng tàu điện ngầm ở phía nam Seoul, đã bị sập vào chiều ngày 11/4, khiến một công nhân mất tích. Lệnh sơ tán đã được ban hành với cư dân sống gần đó.

Các kíp xe tăng Ba Lan, gồm xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEPv3 Abrams đã lần đầu tiên khai hỏa tại trường bắn Biedrusko, gần thành phố Poznan.

Thủ tướng Shigeru Ishiba ngày 11/4 đã thành lập một tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng Kinh tế - trợ lý thân cận của ông đứng đầu, để chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại với Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/4 cho biết, chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới ba nước Việt Nam, Malaysia, Campuchia có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam cũng như với các nước ASEAN.