Nga ngăn chặn âm mưu tấn công UAV nhằm vào Moscow

Theo Thị trưởng Moscow Sobyanin, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai UAV của Ukraine trên bầu trời quận Naro-Fominsk thuộc khu vực Moscow. Theo thông tin sơ bộ, không có thiệt hại nào xảy ra nơi chiếc UAV rơi xuống, cũng không có ai bị thương.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào lúc 6h40 sáng giờ địa phương, “nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã thất bại”, đồng thời cho biết thêm rằng tổng cộng 9 máy bay không người lái đã bị phá hủy trên bầu trời các khu vực Moscow và Kaluga.
Thời gian qua, các lực lượng Ukraine đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Tuần trước lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi 22 máy bay không người lái trong khi 13 chiếc khác bị đánh chặn trên biển Azov và Cộng hòa Crimea.
Vào cuối tháng 11, một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine đã bị đẩy lùi ở các khu vực Moscow, Tula, Bryansk, Smolensk và Kaluga. Tổng cộng có 24 UAV bị phá hủy. Một trong những chiếc máy bay không người lái bị bắn rơi đã đâm vào một tòa nhà chung cư ở Tula. Theo truyền thông địa phương, chiếc UAV đã tấn công một căn hộ trên tầng 12, khiến một người bị thương.
Trước đó, tướng Ukraine phụ trách các hoạt động UAV, Sergey Baranov, cho biết Kiev đang chuẩn bị cho một chiến dịch ném bom bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Nga trong mùa đông này, trong bối cảnh các hoạt động tác chiến trên bộ dự kiến sẽ phải tạm dừng do thời tiết khắc nghiệt./.
(Theo RT)


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0