Nga nêu lý do ồ ạt tấn công Ukraine

Quân đội Nga đã tiến hành một làn sóng tấn công ồ ạt nhắm vào các cơ sở quân sự của Ukraine, nhằm đáp trả việc Kiev tấn công khu vực Donetsk và Belgorod.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã “thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào các tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine”.

Khói bốc lên trên bầu trời Kiev rạng sáng ngày 2/1. Ảnh: Reuters.

Các quan chức Nga tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công là các cơ sở ở Kiev và vùng ngoại ô thành phố, vốn được dùng để sản xuất tên lửa và máy bay không người lái, cũng như các cơ sở sửa chữa vũ khí và các thiết bị quân sự khác. Một số cuộc không kích khác nhắm vào các kho tên lửa, đạn dược và vũ khí do các nước phương Tây cung cấp cho Kiev. Theo bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ khi tất cả các mục tiêu đã bị tấn công.

Trước đó ngày 2/1, giới chức và truyền thông Ukraine thông báo về một loạt cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev và thành phố Kharkov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng gần 300 tên lửa và hơn 200 máy bay không người lái để tấn công nước này trong ba ngày, kể từ hôm 29/12. Các cuộc tấn công khiến 4 người thiệt mạng và 92 người bị thương, nhiều khu vực ở Kiev bị mất điện.

Các cuộc không kích mới của Moscow diễn ra sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Belgorod của Nga hồi tuần trước, khiến 25 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Rạng sáng 1/1, Kiev cũng pháo kích vào Donetsk, khiến 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Các tòa nhà và ô tô ở Donetsk bị phá hủy trong cuộc pháo kích của Kiev ngày 1/1. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công trên, đồng thời cho biết sẽ tăng cường tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Moscow không có ý định nhắm mục tiêu vào dân thường.

(Theo RT)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tây Ban Nha sẽ chi thêm 2,08 tỷ euro (gần 2,3 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm 2025 bằng cách phân bổ lại tiền cho các hợp đồng chi tiêu của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất rút tới 10.000 quân khỏi Đông Âu, NBC News dẫn lời 6 quan chức Mỹ và châu Âu cho biết.

Quân đội Nga đã kiểm soát Guevo, một trong những ngôi làng cuối cùng mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/4 lên tiếng cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này 7 lần trong 24 giờ, bất chấp lệnh tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng do Mỹ làm trung gian.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã công bố đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman để tấn công các mục tiêu được cho là của Houthi vào Chủ nhật ngày 6/4.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tehran vừa đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn tới các nước láng giềng trong khu vực nếu cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tấn công Iran.