Nga nêu điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh với Ukraine
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn báo giới về kết quả cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Moscow và Kiev, diễn ra ngày 16/5 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông không nêu rõ cụ thể những thỏa thuận mà phía Nga mong muốn, mà nhấn mạnh vấn đề then chốt đối với Moscow hiện nay là câu hỏi về người được chính phủ Ukraine ủy quyền ký các thỏa thuận nếu đạt được đồng thuận nội dung.
Bình luận này được cho là ám chỉ việc nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã kết thúc từ năm 2024, trong khi Kiev vẫn từ chối tổ chức bầu cử với lý do đất nước đang áp dụng thiết quân luật.
Trước đó, Ukraine cho biết đã nêu đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin trong cuộc đàm phán kéo dài hai tiếng tại Istanbul. Đại diện Nga sau đó xác nhận sẽ xem xét đề xuất này.


Anh đang phối hợp với Mỹ để đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan được duy trì, đồng thời thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin và đối thoại giữa hai quốc gia Nam Á.
Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ sau khi hai bên đạt được một số thỏa thuận nhất định.
Lãnh đạo các quốc gia Arab đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở dải Gaza ngay lập tức, đồng thời thúc đẩy giải pháp hai nhà nước để giải quyết xung đột Israel – Palestine.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận phát động giai đoạn đầu tiên của chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Dải Gaza, mang tên “Cỗ xe ngựa của Gideon”, nhằm đánh bại lực lượng Hamas và giải cứu các con tin còn lại.
Hội nghị thượng đỉnh Arab lần thứ 34 được coi là một diễn đàn quan trọng, để các quốc gia Arab thảo luận và tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khối.
Cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi giữa phái đoàn Ukraine và Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 đã kết thúc mà không đạt được đột phá nào rõ rệt. Tuy vậy, đây lại là “chiến thắng về chiến thuật” của Moscow theo giới quan sát.
0